Ông Donald Trump và Brexit ảnh hưởng lớn nhất đến tài chính thế giới 2016

Vấn đề hôm nay-Thứ sáu, ngày 30/12/2016 05:30 GMT+7

(Ảnh: Getty)

VTV.vn - Việc ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ và Brexit được coi là hai sự kiện gây ảnh hưởng lớn nhất đến tài chính toàn cầu năm 2016.

Trong năm 2016, thế giới đã chứng kiến những thay đổi khó lường trước. Trong đó, ông Donald Trump Brexit là hai từ khóa được nhắc nhiều nhất.

Phóng viên Lê Tuyển - thường trú Đài THVN tại New York (Mỹ) cho biết: "Ở Mỹ, khi người dân được hỏi về sự kiện gây ảnh hưởng lớn nhất, 77% số người đều trả lời đó là sự kiện ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ. Tiếp sau đó là Brexit - chuyện người Anh bỏ phiếu rời Liên minh châu Âu (EU). Tờ báo chuyên sâu về kinh tế của Anh The Economist cũng nhận định năm 2016 là năm của ông Donald Trump và Brexit. Họ cho rằng, đó là hai sự kiện gây ảnh hưởng lớn nhất đến tài chính toàn cầu năm 2016".

Ông Donald Trump và Brexit ảnh hưởng lớn nhất đến tài chính thế giới 2016 - Ảnh 1.

Phóng viên Lê Tuyển (phải) - thường trú Đài THVN tại New York (Mỹ)

Lý giải về nguyên nhân, phóng viên Lê Tuyển cho rằng: "Cả Mỹ và Anh - hai quốc gia diễn ra hai sự kiện - đều sở hữu những trung tâm tài chính lớn nhất thế giới. Đồng nội tệ của hai quốc gia này cũng thuộc hàng được lưu hành nhiều và phổ biến nhất trên thế giới".

Còn PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, thuộc Bộ Ngoại giao nhận định tình hình: "Kinh tế thế giới năm 2016 có thể nói là thấp và bấp bênh. Trong đó, thấp là chỉ tình hình về thương mại và đầu tư, về nhu cầu tiêu dùng, lạm phát, lãi suất. Chúng ta thấy những điều này dẫn đến vấn đề đáng chú ý là tăng trưởng thấp".

Ông Donald Trump và Brexit ảnh hưởng lớn nhất đến tài chính thế giới 2016 - Ảnh 2.

PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn - Tổng biên tập Tạp chí Nghiên cứu quốc tế, thuộc Bộ Ngoại giao

"Ngay từ đầu năm, các tổ chức kinh tế quốc tế đã dự báo kinh tế năm 2016 có mức độ tăng trưởng thấp. Đến hiện tại, theo đánh giá của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF), tăng trưởng kinh tế thế giới chỉ vào khoảng 3,1%. Thậm chí, Tổ chức Hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD) còn đánh giá mức 2,9%, tức là mức thấp nhất kể từ cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 - 2009 đến nay", PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn cho biết.

Ông cho rằng, dù vẫn có những triển vọng nên chờ đợi trong năm 2017 nhưng kinh tế thế giới sẽ tiếp tục đối mặt với những khó khăn. Cụ thể đó là bốn vấn đề mà thế giới phải đối mặt: chủ nghĩa dân tộc tăng cao, kinh tế Trung Quốc giảm, kinh tế Mỹ phục hồi khiến đồng USD tăng mạnh, khả năng giá dầu phục hồi.

Để lắng nghe những phân tích, nhận định của phóng viên Lê Tuyển và PGS.TS Nguyễn Anh Tuấn, mời quý vị theo dõi qua video Vấn đề hôm nay:

* Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước