Brexit sẽ làm giảm 0,5% GDP của Eurozone

Bích Thảo (Ban Thời sự)-Thứ ba, ngày 12/07/2016 11:43 GMT+7

VTV.vn- Ngày 11/7, Ủy ban châu Âu đã hạ dự báo tăng trưởng của khu vực sử dụng đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) do lo ngại những tác động tiêu cực của Brexit đối với nền kinh tế.

Trong phiên họp tổ chức ngày 11/7 tại Ủy ban châu Âu, Bộ trưởng Tài chính các nước khu vực Eurozone lo ngại Brexit sẽ ảnh hưởng tới tâm lý các nhà đầu tư và trong trung hạn có thể làm giảm triển vọng tăng trưởng kinh tế của Liên minh này.

Ủy ban châu Âu dự đoán tăng trưởng GDP của EU trong năm 2017 có thể giảm từ 0,2 - 0,5% và đây mới chỉ là ước tính ban đầu. Trong khi đó, dự báo tăng trưởng kinh tế của khu vực Eurozone năm 2016 dự đoán ở mức 1,6% và năm 2017 ở mức 1,8%.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Từ khóa:

Eurozone, Brexit

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước