Buôn Ma Thuột phải trở thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên

Ngọc Thành (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 28/03/2019 20:18 GMT+7

VTV.vn - Các chuyên gia kinh tế cho rằng thay vì còn ôm đồm trong các mục tiêu phát triển, Buôn Ma Thuột nên chú trọng đầu tư cho những lĩnh vực là thế mạnh.

Sáng 28/3, tại TP Buôn Ma Thuột, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương đã chủ trì Hội thảo "Tổng kết Kết luận 60 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát triển thành phố Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên, phương hướng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Sau 10 năm triển khai thực hiện Kết luận 60 của Bộ Chính trị, TP Buôn Ma Thuột đã có những bước phát triển nhanh về kinh tế - xã hội, tổng sản phẩm bình quân tăng gần 14%; quy mô kinh tế năm 2018 đạt 18.000 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với năm 2010; thu nhập bình quân đầu người đạt 78 triệu đồng; Festival cà phê được tổ chức định kỳ 2 năm một lần dần dần trở thành thương hiệu của Buôn Ma Thuột. Tuy nhiên, vẫn còn một số mục tiêu chưa đạt như Kết luận 60 đặt ra.

Theo các chuyên gia kinh tế, thay vì còn ôm đồm trong các mục tiêu phát triển, Buôn Ma Thuột nên chú trọng đầu tư cho những lĩnh vực là thế mạnh như lựa chọn, tập trung xây dựng các sản phẩm nông nghiệp chủ lực gắn với công nghiệp chế biến và chuỗi cung ứng logistics liên vùng; tiếp tục đầu tư cho du lịch gắn với giữ gìn bản sắc văn hóa địa phương. Đặc biệt là với uy tín, lợi thế so sánh sẵn có, Buôn Ma Thuột hoàn toàn có thể trở thành một thánh địa cà phê của thế giới.

Kết luận hội thảo, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho rằng để có thể trở thành đô thị trung tâm của vùng, Buôn Ma Thuột cần chú ý đến giải pháp thực hiện nhiều hơn là đặt quá nhiều mục tiêu bởi nếu cứ dàn trải sẽ rơi vào tình trạng duy ý chí, không thực tế.

Việc phát triển Buôn Ma Thuột phải xuất phát từ lợi thế so sánh trong vùng, kinh phí, công nghệ hay nhân lực chất lượng cao sẽ đổ về nếu thành phố có những đột phá về chính sách phát triển, đồng thời phải đặt trong tổng thể phát triển của cả vùng Tây Nguyên, để người dân trong vùng đều được hưởng thụ từ sự phát triển này.

Đồng chí Nguyễn Văn Bình cũng cho biết, những ý kiến tại hội thảo sẽ là cơ sở để Bộ Chính trị xem xét ban hành Nghị quyết mới về phát triển Buôn Ma Thuột thành đô thị trung tâm vùng Tây Nguyên đến năm 2030.

Trước đó, vào chiều 27/3, đồng chí Nguyễn Văn Bình đã tới thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Thương ở xã Hòa Thắng, ông Trần Nhật Quang thương binh hạng 1/4 ở buôn CưMblim, xã EaKao thành phố Buôn Ma Thuột.

Nét độc đáo tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 Nét độc đáo tại lễ hội cà phê Buôn Ma Thuột lần thứ 7 Độc đáo Bảo tàng Thế giới Cà phê tại Buôn Ma Thuột Độc đáo Bảo tàng Thế giới Cà phê tại Buôn Ma Thuột Công bố chương trình hỗ trợ phát triển cà phê Buôn Ma Thuột Công bố chương trình hỗ trợ phát triển cà phê Buôn Ma Thuột

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước