Cá da trơn Việt Nam trước hàng rào chống bán phá giá tại Mỹ

Trường Sơn (PV Đài THVN thường trú tại Mỹ)-Thứ sáu, ngày 05/10/2018 14:33 GMT+7

VTV.vn - Vào tháng 9, Bộ Thương mại Mỹ đã ban hành kết luận sơ bộ về mức thuế chống bán phá giá đối với kỳ rà soát 2016-2017 sản phẩm cá phi lê đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam.

Theo đề xuất của Bộ Thương mại Mỹ, mức thuế ban đầu Bộ này đưa ra với cá phi lê đông lạnh của Việt Nam giai đoạn 2016 - 2017 mức cao nhất chỉ là 2,39 USD/kg, bằng khoảng 1/3 mức thuế cao nhất của kỳ trước đó. Tương ứng, mức thấp nhất lần này được đề xuất là 0 USD/kg so với 2,39 USD/kg của kỳ trước.

Các doanh nghiệp xuất khẩu cá da trơn của Việt Nam đã phải đối phó với vụ kiện chống bán phá giá tại thị trường Mỹ 15 năm nay. Hàng năm, Bộ Thương mại Mỹ lại tiến hành rà soát và đề xuất mức thuế mới trên cơ sở kết quả rà soát đó. Không có gì đảm bảo mức thuế thấp trong kỳ rà soát trước sẽ tiếp tục ở kỳ tiếp theo, vì vậy kinh nghiệm trong kỳ soát vừa rồi là yếu tố quan trọng với các doanh nghiệp.

Mức thuế sơ bộ thấp với sản phẩm cá phi lê đông lạnh Việt Nam xuất sang Mỹ trong khoảng thời gian 2016 - 2017 trên thực tế mới là đề xuất ban đầu của Bộ Thương mại Mỹ. Hiện Bộ này đang lấy ý kiến của các bên liên quan, trong đó có Việt Nam và các hiệp hội nuôi trồng đánh bắt cá da trơn của Mỹ, các nhà nhập khẩu Mỹ về bản kết luận sơ bộ.

Dự kiến, tháng 1/2019, Bộ Thương mại Mỹ sẽ đưa ra kết luận cuối cùng về mức thuế chống bán phá giá, kỳ rà soát 2016 - 2017 đối với sản phẩm cá phi lê nhập khẩu từ Việt Nam.

VASEP phản đối Hoa Kỳ áp thuế 'vô lý' với cá tra phi lê đông lạnh Việt Nam VASEP phản đối Hoa Kỳ áp thuế "vô lý" với cá tra phi lê đông lạnh Việt Nam

VTV.vn - Ngày 13/9, Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) ra thông cáo phản đối mức thuế mà Mỹ áp dụng đối với sản phẩm cá tra phi lê đông lạnh từ Việt Nam.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước