Các biện pháp phòng vệ thương mại làm khó doanh nghiệp Việt Nam

Ban Truyền hình Đối ngoại-Thứ hai, ngày 24/12/2018 15:07 GMT+7

VTV.vn - Cùng với quá trình hội nhập thương mại, Việt Nam đang phải đối mặt với xu hướng áp dụng các biện pháp phòng vệ thương mại ngày càng gia tăng.

Không chỉ những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn như thép, dệt may, da giày, mà cả những mặt hàng kim ngạch nhỏ cũng có nguy cơ bị điều tra để áp dụng phòng vệ thương mại...

Số liệu từ Bộ Công Thương cho thấy, tính đến tháng 10/2018, đã có 18 quốc gia và vùng lãnh thổ khởi xướng điều tra 141 vụ việc phòng vệ thương mại liên quan đến hàng hóa xuất khẩu của Việt Nam. Trong số này, Mỹ là nước khởi xướng điều tra các sản phẩm nhập khẩu từ Việt Nam nhiều nhất với 27 vụ, tiếp đó là Thổ Nhĩ Kỳ với 20 vụ, Ấn Độ 17 vụ và EU khởi kiện 14 vụ.

Bà Nguyễn Hằng Nga - Phó Trưởng phòng xử lý phòng vệ thương mại nước ngoài, Cục Phòng vệ thương mại, Bộ Công Thương cho biết: "Số vụ khiếu kiện đối với hàng xuất khẩu Việt Nam có xu hướng gia tăng, năm 2017 có 13 vụ kiện và tăng lên 16 vụ trong 10 tháng của năm 2018. Phạm vi sản phẩm bị điều tra ngày càng đa dạng hơn, trước đây các sản phẩm Việt Nam bị điều tra thường tập trung vào thép, dệt may giày dép hay thủy sản, thì hiện nay những sản phẩm ít ai ngờ đến cũng sẽ là đối tượng bị các nước tiến hành điều tra như sản phẩm đinh thép, túi dệt, mắc áo thép…".

Ngoài ra, phần lớn doanh nghiệp Việt Nam có quy mô vừa và nhỏ, ít kinh nghiệm về phòng vệ thương mại. Vì thế, khi bị khởi kiện sẽ chịu ảnh hưởng rất lớn, mất thời gian, tốn kém chi phí theo kiện, thậm chí có thể mất luôn thị trường do bị áp thuế cao và không thể cạnh tranh được.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước