Các công ty công nghệ Mỹ lo ngại nhiều quốc gia sẽ tăng thuế

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 07/03/2019 18:01 GMT+7

VTV.vn - Việc Pháp tăng thuế công ty công nghệ khiến các DN Mỹ lo ngại đây có thể là tiền đề để nhiều quốc gia làm theo, từ đó làm tăng chi phí các công ty này.

Những gã khổng lồ trong lĩnh vực công nghệ như Google, Amazon và Facebook sẽ bị đánh thuế doanh thu tại Pháp. Theo đó, sẽ đánh thuế 3% thu nhập tại Pháp của khoảng 30 công ty công nghệ, trong đó đa phần là các công ty của Mỹ.

Theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp, "đây là vấn đề công bằng. Các gã khổng lồ kỹ thuật số sử dụng dữ liệu cá nhân, thu lời lớn từ các dữ liệu này sau đó chuyển tiền đi nơi khác mà không phải trả thuế một cách tương xứng". Cũng theo Bộ trưởng Bộ Tài chính Pháp, loại thuế mới sẽ không xung đột với thỏa thuận thuế giữa Pháp và Mỹ. 

Các công ty công nghệ có thể phải chia lợi nhuận với người dùng Các công ty công nghệ có thể phải chia lợi nhuận với người dùng

VTV.vn - Các hãng cộng nghệ có trụ sở tại bang California, Mỹ có thể sẽ phải chia sẻ một phần khoản lợi nhuận khổng lồ từ việc kinh doanh dữ liệu người dùng của họ.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước