Các công ty đa quốc gia nỗ lực khôi phục hoạt động sản xuất tại Trung Quốc

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 18/02/2020 15:33 GMT+7

VTV.vn - Tại Trung Quốc, nhiều công ty đa quốc gia đang nỗ lực khôi phục lại hoạt động sản xuất vốn đã bị đình trệ trong suốt thời gian qua do tác động từ dịch COVID-19.

Tại một cơ sở sản xuất thuộc sở hữu của công ty mỹ phẩm L'Oreal tại thành phố Tô Châu, các công nhân đã bắt đầu trở lại làm việc.

Ông Zhang Qing, Giám đốc sản xuất Công ty Mỹ phẩm quốc tế Shangmei Suzhou cho biết: "50% nhân viên của chúng tôi đã đi làm trở lại, giúp chúng tôi đạt 50% công suất. Chúng tôi dự đoán các nhân viên còn lại sẽ trở lại vị trí vào cuối tháng 2 và giúp khôi phục sản lượng như bình thường.

Còn tại Thượng Hải, một nhà máy của hãng Toyota cũng đã dần đi vào vận hành bình thường.

"Tất cả nhân viên của chúng tôi ở Thượng Hải đã trở lại làm việc. Ngoài ra, phần lớn trong số 50 nhân viên người Nhật Bản cũng đã có mặt tại Thượng Hải. Chúng tôi tin tưởng rằng sẽ có thể vượt qua giai đoạn khó khăn này" - ông Zhuang Zhiqiang, Phó Tổng giám đốc Công ty Toyota Boshoku cho biết.

Tuy nhiên, không phải doanh nghiệp nào tại Trung Quốc cũng ở trong tình trạng thuận lợi. Kết quả cuộc khảo sát mới nhất do Phòng Thương mại Mỹ tại Thượng Hải (AmCham) thực hiện cho thấy, khoảng 78% số công ty Mỹ có hoạt động sản xuất tại Thượng Hải, Tô Châu, Nam Kinh và đồng bằng sông Dương Tử không có đủ nhân công để khôi phục công suất đầy đủ. Hiện giới chức Trung Quốc đang nỗ lực hỗ trợ các doanh nghiệp nước ngoài sớm ổn định.

Ngoài vấn đề nhân công, dịch vụ hậu cần và sự cần thiết phải tìm nguồn cung thay thế cũng là những thách thức hàng đầu cho hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong từ 2-4 tuần tới. Hiện Chính phủ Trung Quốc đã cam kết hỗ trợ cho các ngành và lĩnh vực bị ảnh hưởng nặng nề nhất, đặc biệt là những ngành liên quan đến chế tạo. Bắc Kinh đã yêu cầu với các ngân hàng giảm lãi suất cho các công ty đủ điều kiện, chấp nhận mức nợ xấu cao hơn, cũng như cam kết cắt giảm thuế và phí.

Các công ty đa quốc gia có thể sẽ định hình lại chuỗi cung ứng rời xa Trung Quốc Các công ty đa quốc gia có thể sẽ định hình lại chuỗi cung ứng rời xa Trung Quốc

VTV.vn - Sự bùng phát của dịch COVID-19 đã ảnh hưởng đến chuỗi cung ứng của 54% các công ty, trong đó nhiều nhất là các tập đoàn sản xuất ô tô.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước