Các công ty thực phẩm Hàn Quốc hướng đến thị trường Việt Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 27/03/2018 09:42 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Lotte dự kiến cuối năm 2020 sẽ có 87 cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam còn CJ Group, E-mart cũng tích cực mở rộng kinh doanh ở Việt Nam để tăng cường sự hiện diện ở Đông Nam Á.

Các công ty phân phối và chế biến thực phẩm của Hàn Quốc đang chuyển cơ sở hoạt động từ Trung Quốc sang Việt Nam khi môi trường kinh doanh tại quốc gia đông dân nhất thế giới trở nên khó khăn hơn.

"Người khổng lồ" về bán lẻ của Hàn Quốc là Lotte đang thương lượng để bán chuỗi siêu thị tại Trung Quốc sau khi bị lỗ lớn và không có hi vọng thay đổi tình trạng này sớm. Trong khi đó, tập đoàn này đặt mục tiêu nâng số cửa hàng bán lẻ tại Việt Nam từ con số 13 hiện nay lên 87 vào cuối năm 2020. 

E-mart, chuỗi cửa hàng bán lẻ lớn nhất Hàn Quốc cho biết sẽ cân nhắc xây dựng thêm các cửa hàng tại TP.HCM sau khi đã mở một cơ sở tại đây vào tháng 12/2015. Chuỗi này cũng đã hoàn tất việc bán hàng chục cửa hàng tại Trung Quốc vào năm 2017.

Ngoài Lotte, Tập đoàn giải trí và thực phẩm CJ Group cũng đang tích cực mở rộng hoạt động kinh doanh ở Việt Nam với hi vọng Việt Nam sẽ là cửa ngõ để họ tăng cường hiện diện ở Đông Nam Á.

Lotte khởi động đàm phán bán lại chuỗi cửa hàng ở Trung Quốc Lotte khởi động đàm phán bán lại chuỗi cửa hàng ở Trung Quốc Lotte chật vật tìm cách tồn tại ở Trung Quốc Lotte chật vật tìm cách tồn tại ở Trung Quốc Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CJ, Hàn Quốc Thủ tướng tiếp Chủ tịch Tập đoàn CJ, Hàn Quốc

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước