Các doanh nghiệp bán lẻ và nguy cơ bị "thôn tính" ngay trên sân nhà

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 29/02/2016 10:58 GMT+7

VTV.vn - Với nhiều lý do khách quan cũng như chủ quan, các doanh nghiệp bán lẻ trong nước đang trước nguy cơ bị thâu tóm, sáp nhập, thậm chí là thôn tính từ các nhà đầu tư ngoại.

Theo thống kê, 49% của Citimart và 30% của Fivimart rơi vào tay nhà đầu tư Nhật bản, 49% điện máy Nguyễn Kim được bán cho Thái Lan. Trong khi đó, điện máy Trần Anh, Metro, Big C… cũng đã và đang nằm trong sự nhòm ngó của các nhà bán lẻ nước ngoài.

Đây là thực tế được xem không lấy gì làm sáng sủa cho tương lai nào cho ngành bán lẻ Việt Nam khi đang dần bị thâu tóm, sáp nhập, thậm chí là thôn tính.

Quan sát các động thái sáp nhập doanh nghiệp Việt gần đây, người ta có cảm giác các ông chủ trong nước đã đầu hàng "hơi" nhanh trước các đối thủ nước ngoài ngay tại sân nhà. Điều gì khiến họ phải làm như vậy, trong khi đấu trên sân nhà luôn là 1 lợi thế?

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước