Các doanh nghiệp lớn Nhật Bản lên kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam

Hải Vân-Thứ bảy, ngày 11/07/2020 12:07 GMT+7

VTV.vn - Trong khi dòng FDI toàn cầu có khả năng suy giảm tới 40% trong năm 2020 do tác động của đại dịch, kết quả thu hút ĐTNN trong 6 tháng đầu năm của Việt Nam vẫn khả quan.

Việt Nam hiện đang là điểm đến của hơn 32 nghìn dự án với tổng vốn đăng ký 378 tỷ USD từ 136 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong đó Nhật Bản là nhà đầu tư lớn thứ hai với hơn 60 tỷ USD vốn đầu tư, vì thế, lắng nghe ý kiến từ các doanh nghiệp Nhật Bản để hút sóng đầu tư trong thời gian tới được xem là nhiệm vụ trọng tâm.

Theo báo cáo mới nhất về thực trạng của các doanh nghiệp Nhật Bản tại châu Á và châu Đại Dương của Jetro, có tới 63,9% doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng sản xuất, kinh doanh tại Việt Nam trong thời gian tới, mức cao nhất trong khối ASEAN vì sau đại dịch COVID-19, với họ Việt Nam là điểm đến an toàn để đầu tư, bên cạnh đó các chính sách hỗ trợ của Chính phủ được xem như rất thiết thực và phù hợp giúp họ mở rộng quy mô thời gian tới.

Các doanh nghiệp lớn Nhật Bản lên kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam - Ảnh 1.

Các doanh nghiệp lớn Nhật Bản lên kế hoạch mở rộng sản xuất tại Việt Nam. Hình minh họa.

Tại hội nghị trực tuyến xúc tiến đầu tư Việt Nam - Nhật Bản đại diện tổ chức xúc tiến thương mại Nhật Bản (Jetro) cho biết sẽ có khoảng 9% doanh nghiệp xem xét di chuyển nhà máy từ trung quốc đến Việt Nam.

Ông Takeo Nakajima, Trưởng Đại diện Văn phòng Đại diện JETRO tại Hà Nội, cho biết: "Sẽ khó có thể có ngay một làn sóng đầu tư vào Việt Nam, tuy nhiên, sẽ có xu hướng các doanh nghiệp lớn đã đầu tư vào Việt Nam sẽ tiếp tục mở rộng nhà máy giai đoạn 2,3,4. Bên cạnh đó, doanh nghiệp nhỏ và vừa của Nhật Bản cũng sẽ có hướng đầu tư vào Việt Nam không chỉ trong lĩnh vực sản xuất mà còn dịch vụ, bán lẻ".

Về phía ngân hàng Nhật Bản, họ đã có những gói hỗ trợ khẩn cấp phục vụ nhu cầu mở rộng đầu tư. Ông Aguin Tooru, Trưởng đại diện Ngân hàng Hợp tác quốc tế Nhật Bản (JBIC), cho biết: "IBIC đã bổ sung ngân sách thêm 2 tỷ USD để hỗ trợ và chúng tôi dự kiến tăng nguồn ngân sách thêm 1 tỷ USD, tổng cộng là 3 tỷ USD để hỗ trợ các phương pháp vượt qua COVID-19, cụ thể hỗ trợ tăng cường chuỗi cung ứng cho doanh nghiệp mà chúng tôi triển khai từ tháng 4".

Để chuẩn bị cho làn sóng đầu tư từ nước ngoài, đặc biệt là Nhật Bản trong thời gian tới, Đại diện bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, Chính phủ đã sẵn sàng dọn ổ đón đại bàng.

Ông Vũ Đại Thắng, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết: "Chúng tôi đã có những bước chuẩn bị cho việc tái cơ cấu sản xuất của Nhật đến Việt Nam, chúng tôi cũng khuyến khích các doanh nghiệp mở các văn phòng đại diện".

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước