Các doanh nghiệp Mỹ đối mặt rủi ro từ khối nợ 10.000 tỷ USD

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 04/12/2019 16:28 GMT+7

Ảnh minh họa.

VTV.vn - Các tập đoàn của Mỹ đang phải gánh chịu nhiều khoản nợ lớn với con số đạt gần 10.000 tỷ USD.

Điều này có thể tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với cả các doanh nghiệp lẫn nền kinh tế. Đó là cảnh báo vừa được Washington Post đưa ra.

Con số này đã phá vỡ mọi kỷ lục về nợ trong lịch sử nước Mỹ và tương đương với khoảng 47% toàn bộ nền kinh tế số một thế giới. 

Kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2008, các tập đoàn đã vướng vào bối cảnh nợ nần với những số liệu làm các chuyên gia kinh tế bất ngờ. 

Trong những tháng gần đây, các chuyên gia đã cảnh báo rằng khoản nợ của các tập đoàn đang "phình to" và có thể sẽ làm suy thoái nền kinh tế trong tương lai, đặc biệt là trong bối cảnh chiến tranh thương mại kéo dài, khiến các doanh nghiệp vay tiền càng khó khăn hơn trong việc trả nợ.

Người dân Mỹ ngập trong các khoản nợ mua sắm Người dân Mỹ ngập trong các khoản nợ mua sắm

VTV.vn - Mùa mua sắm cuối năm đang diễn ra rất sôi động ở Mỹ và nhiều nước khác với các sự kiện như Black Friday, tiếp đến là Cyber Monday, mùa Giáng sinh hay Boxing Day.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước