Các doanh nghiệp Trung Quốc than phiền không đủ tiền trả lương cho nhân viên

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 21/02/2020 06:00 GMT+7

VTV.vn - Trên khắp Trung Quốc, nhiều công ty đều thông báo với các nhân viên rằng họ chỉ có thể trả từ 30-50% lương cho công nhân.

Khảo sát mới nhất của Đại học Thanh Hoa và Đại học Bắc Kinh, 34% số doanh nghiệp vừa và nhỏ tại Trung Quốc chỉ có thể duy trì hoạt động trong một tháng tới với dòng tiền hiện tại. Trong khi nhiều doanh nghiệp đang than phiền không đủ tiền trả lương cho nhân viên.

Trên khắp Trung Quốc, nhiều công ty đều thông báo với các nhân viên rằng họ chỉ có thể trả từ 30-50% lương cho công nhân, trong khi những nhân viên đang trong thời gian cách ly, chưa quay trở lại làm việc sẽ không nhận được 1 đồng hỗ trợ nào. Hiện vẫn còn quá sớm để khẳng định có bao nhiêu người lao động phải chịu cảnh sống không lương do sự bùng phát của COVID-19. Tuy nhiên, trong một cuộc khảo sát được do trang web tuyển dụng Zhaopin thực hiện với sự tham gia của 9.500 người lao động, hơn 1/3 trong số đó đều chia sẻ rằng họ sẽ không nhận được lương ở thời điểm này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước