Doanh nghiệp Trung Quốc hạn chế đầu tư vào thung lũng Silicon

Thanh Hiệp (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 11/02/2020 06:13 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Căng thẳng thương mại giữa Bắc Kinh và Washington và những rào cản pháp lý của giới chức Mỹ được coi là nguyên nhân chính khiến các doanh nghiệp Trung Quốc thu hẹp đầu tư.

Theo Financial Times, tập đoàn Alibaba và nhiều tên tuổi lớn khác trong làng công nghệ Trung Quốc đang dẫn đầu làn sóng rút lui khỏi thung lũng Silicon, Mỹ, do những bất ổn trong quan hệ thương mại Mỹ - Trung Quốc.

Các số liệu thống kê cho thấy, trong năm 2019, Alibaba, Baidu và Tencent chỉ đầu tư không đầy 560 triệu USD vào thung lũng Silicon, giảm mạnh so với mức đỉnh 4,7 tỷ USD hồi năm 2015.

Một số doanh nghiệp như Tencent hiện đang chuyển hướng sang các thị trường khác như châu Âu, bằng cách lên kế hoạch đầu tư ít nhất 10 tỷ USD vào các công ty tại khu vực này.

Trung Quốc tham vọng trở thành Thung lũng Silicon mới Trung Quốc tham vọng trở thành Thung lũng Silicon mới 50#phantram doanh nghiệp Trung Quốc kéo dài thời gian đóng cửa vì virus Corona 50#phantram doanh nghiệp Trung Quốc kéo dài thời gian đóng cửa vì virus Corona Doanh nghiệp Trung Quốc thận trọng với thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung Doanh nghiệp Trung Quốc thận trọng với thỏa thuận thương mại Mỹ - Trung

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước