Các gia đình Trung Quốc nợ ngập đầu

VTV Digital-Thứ ba, ngày 10/08/2021 18:17 GMT+7

VTV.vn - Nhiều hộ gia đình Trung Quốc đang phải trải qua nhiều đêm mất ngủ vì khoản nợ quá lớn của gia đình.

Thống kê mới nhất của Chính phủ Trung Quốc, tính đến cuối năm 2020, tổng nợ của các hộ gia đình nước này tăng lên mức kỷ lục hơn 130% thu nhập khả dụng.

Theo South China Morning Post, nợ hộ gia đình tăng vọt tại Trung Quốc trong hơn 1 năm qua do nhiều gia đình trung lưu ồ ạt vay tiền để mua bất động sản hoặc đầu tư chứng khoán. Đồng thời, họ dùng các tài sản này để thế chấp, vay thêm vốn đầu tư, dẫn tới tình trạng thiếu tiền mặt trầm trọng.

Các gia đình Trung Quốc nợ ngập đầu - Ảnh 1.

Nợ hộ gia đình Trung Quốc tăng vọt vì người dân đổ xô vay tiền để đầu tư. (Ảnh minh họa: AP)

"Kể từ tháng 5, Jane Zeng trải qua nhiều đêm mất ngủ vì khoản nợ quá lớn của gia đình. Vài năm qua, chồng Zeng vay ngân hàng để mua một căn nhà mặt đất 70 m2 và hai căn hộ ở Thâm Quyến, đồng thời thế chấp các bất động sản để vay vốn đầu tư kênh khác", South China Morning Post cho hay.

Tổng giá trị tài sản của gia đình Zeng tăng lên tới 18 triệu Nhân dân tệ (2,77 triệu USD), nhưng họ vay tới 10 triệu Nhân dân tệ (1,54 triệu USD), trong khi khoản tiết kiệm của họ chỉ còn 200.000 nhân dân tệ(31.000 USD). Mỗi tháng, gia đình Zeng phải trả lãi ngân hàng tới 60.000 Nhân dân tệ (9.200 USD).

"Nợ nần đã làm ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của chúng tôi. Ngoại trừ học phí trường quốc tế cố định của các con, tôi cố gắng để giảm chi tiêu xuống còn 5.000 Nhân dân tệ (771 USD) mỗi tháng. Tôi luôn lo sợ rằng chúng tôi không có đủ tiền trả lãi ngân hàng mỗi tháng", cô Zeng than thở.

Thống kê của Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc cho thấy, tính đến cuối quý II năm nay, tổng nợ hộ gia đình nước này chạm mức 62% GDP.

"Trong 2 năm qua, nhiều gia đình giàu có và trung lưu mà tôi quen biết liên tục vay vốn để mua bất động sản hoặc đầu tư chứng khoán. Nợ phình to nhưng không ai muốn bị tụt lại phía sau", chồng Zeng, một doanh nhân, cho biết.

Theo báo cáo "Phân tích kinh tế vĩ mô Trung Quốc năm 2021" của Viện Nghiên cứu Cấp cao thuộc Đại học Kinh tế Tài chính Thượng Hải, nợ hộ gia đình của Trung Quốc, bao gồm cả các khoản vay ngắn, trung và dài hạn liên tục gia tăng trong 5 tháng đầu năm. Các khoản nợ mới chạm mức 3.700 tỷ Nhân dân tệ (571 tỷ USD), tăng 1.100 tỷ Nhân dân tệ so với cùng kỳ năm 2020.

Thế hệ trẻ cũng ngập trong nợ

Mọi tầng lớp của xã hội Trung Quốc, bao gồm lao động nhập cư nông thôn, thế hệ Millennial và thế hệ Z đều vay vợ. "Hầu như mọi công nhân nhập cư tại nhà máy của tôi đều vay nợ. Họ vay tiền mua nhà hoặc mua sắm trang sức làm của hồi môn cho đám cưới", Wang Yan, chủ một nhà sản xuất máy xay ngũ cốc, cho biết.

"Chi phí để sắm của hồi môn cho một đám cưới tại quê tôi lên tới ít nhất 250.000 Nhân dân tệ (38.500 USD). Đó là gánh nặng lớn đối với nhiều gia đình ở vùng nông thôn", Wang nói.

Trong khi đó, không giống thế hệ trước, giới trẻ Trung Quốc thường xuyên sử dụng các ứng dụng cho vay di động và thẻ tín dụng để chi tiêu. Tháng 6/2020, các khoản thanh toán thẻ tín dụng quá hạn trên 6 tháng đã tăng lên 85,4 tỷ Nhân dân tệ (13,1 tỷ USD), gấp 10 lần so với một thập kỷ trước. Khoảng một nửa trong số này là do những người thuộc thế hệ sinh năm 1990 sử dụng, theo dữ liệu từ Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc.

Tang Ying, một thanh niên sống ở Quảng Châu, có thu nhập 4.800 Nhân dân tệ (740 USD) mỗi tháng, vay qua ứng dụng 18.000 Nhân dân tệ (2.778 USD) trong 4 tháng thất nghiệp vì đại dịch hồi năm 2020. Hiện hàng tháng cô phải chật vật trả nợ với lãi suất 16% mỗi năm. "Tôi đã cố gắng cắt giảm chi tiêu, nhưng các khoản nợ vẫn chồng chất", cô nói.

Khánh kiệt vì COVID-19, bán vàng để trả nợ Khánh kiệt vì COVID-19, bán vàng để trả nợ

VTV.vn - Đại dịch COVID-19 vẫn đang hoành hành tại Ấn Độ. Đi cùng với số bệnh nhân tăng cao là chi phí y tế khổng lồ khiến nhiều người dân nước này khó có thể trang trải.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước