Vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp ở Trung Quốc lên mức kỷ lục

VTV Digital-Thứ tư, ngày 14/07/2021 06:16 GMT+7

Ảnh: globaltimes

VTV.vn - Trong nửa đầu năm nay, Trung Quốc ghi nhận hàng loạt vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp với tổng giá trị khoảng 18 tỉ USD.

Đây là mức cao kỷ lục trong giai đoạn 6 tháng đầu của bất kỳ năm nào trước đây. Một hiện tượng đáng chú ý trong làn sóng vỡ nợ doanh nghiệp hiện nay là ngày càng nhiều doanh nghiệp nhà nước vỡ nợ.

Năm ngoái số doanh nghiệp nhà nước vỡ nợ tăng vọt lên gần 50% và dự báo năm nay có thể chiếm khoảng 40% tổng số vụ vỡ nợ trái phiếu doanh nghiệp. Chính phủ Trung Quốc đang ưu tiên giảm núi nợ ở khu vực doanh nghiệp. Tuy nhiên, nỗ lực này gặp khó do chính sách thắt chặt tín dụng hiện nay và giới đầu tư phản ứng bằng cách tháo chạy khỏi các trái phiếu doanh nghiệp được đánh giá hạng rác, tức dưới mức khuyến nghị đầu tư.

Một khảo sát mới đây của hãng tin AFP nhận định đà tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc giảm tốc mạnh mẽ trong quý II/2021, chủ yếu do người tiêu dùng tại nước này vẫn do dự trong việc chi tiêu và xuất khẩu bị sụt giảm do các gián đoạn vì đại dịch COVID-19.

Theo một cuộc thăm dò ý kiến của 12 nhà phân tích do AFP thực hiện, giới chuyên gia ước tính kinh tế Trung Quốc trong quý II/2021 tăng 7,7% so với cùng kỳ năm ngoái và 8,5% trong cả năm nay.

Mặc dù mức tăng hàng quý sẽ chậm hơn nhiều so với con số kỷ lục 18,3% ghi nhận vào đầu năm, sự tăng vọt đó phần lớn do số liệu so sánh của năm trước lao dốc khi nhiều khu vực của Trung Quốc thực hiện phong tỏa để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Số liệu chính thức sẽ được Chính phủ Trung Quốc công bố vào thứ Năm tuần này (15/7).

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước