Các hãng bán lẻ tại Mỹ sẵn sàng giảm giá hàng hóa

Thanh Hiệp-Thứ ba, ngày 31/05/2022 06:34 GMT+7

VTV.vn - Người tiêu dùng Mỹ vừa đón nhận một thông tin tích cực trong bối cảnh lạm phát tại nước này liên tục leo thang.

Đó là nhiều hãng bán lẻ lớn đang lên kế hoạch mạnh tay giảm giá để xả kho lượng hàng tồn mà họ đã lỡ tích trữ quá nhiều trong thời gian qua.

Theo CNN, trong giai đoạn khủng hoảng chuỗi cung ứng, Target, Walmart, Bestbuy và nhiều hãng bán lẻ khác đã tăng cường nhập hàng để đáp ứng nhu cầu liên tục gia tăng của người tiêu dùng.

Tuy nhiên, trong thời gian qua, tình hình đã thay đổi khi lạm phát gia tăng khiến người tiêu dùng Mỹ có xu hướng chi tiêu thận trọng hơn.

Doanh số bán hàng chậm lại đã khiến các hãng bán lẻ gặp khó khăn khi sở hữu lượng hàng hóa tồn kho quá lớn, trong đó, lượng hàng dự trữ của Target tăng 43%, còn Walmart tăng 32%. Điều này đã kéo kéo chi phí tăng vọt và buộc các doanh nghiệp phải tung ra các chương trình giảm giá, kích cầu doanh số, chấp nhận sụt giảm lợi nhuận.

Người tiêu dùng Mỹ gắng gượng trước lạm phát Người tiêu dùng Mỹ gắng gượng trước lạm phát

VTV.vn - Người tiêu dùng Mỹ tăng chi tiêu tại các cửa hàng bách hóa và các chuỗi giảm giá cho thấy những nỗ lực gắng gượng bền bỉ của họ trong bối cảnh lạm phát tăng cao.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước