Các Hiệp hội DN tiếp tục kiến nghị tạm dừng thu phí ở cảng Hải Phòng

Đức Chung (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ ba, ngày 14/02/2017 06:44 GMT+7

VTV.vn - Đại diện các hiệp hội dệt may, bông sợi, logistics tiếp tục đề nghị Hải Phòng làm rõ việc cần bao nhiêu chi phí cho đầu tư các hạ tầng, dịch vụ kết nối tại các cảng biển.

Chiều 13/2, diễn đàn kinh tế tư nhân và các hiệp hội ngành hàng đã có buổi làm việc để đưa ra những căn cứ tiếp tục kiến nghị Thủ tướng Chính phủ tạm dừng quyết định thu phí hạ tầng, dịch vụ tại khu vực cửa khẩu cảng Hải Phòng.

Đại diện Hiệp hội Doanh nghiệp Nhật Bản cho rằng, các doanh nghiệp Nhật khá sốc trước quyết định thu phí của Hải Phòng. Bởi toàn bộ chi phí cho một container 40 feet qua cảng hiện nay là khoảng 4 triệu đồng. Trong khi đó, chỉ riêng phí vận chuyển từ ngoài đường vào cảng thành phố lại thu 500.000 đồng.

Đại diện các hiệp hội dệt may, bông sợi, logistics cũng tiếp tục đề nghị Hải Phòng làm rõ việc cần bao nhiêu chi phí cho đầu tư các hạ tầng, dịch vụ kết nối tại các cảng biển và thời gian thu phí được áp dụng trong bao lâu để tránh ảnh hưởng tới hàng nghìn doanh nghiệp xuất nhập khẩu.

Trước đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, đại diện Văn phòng Chính phủ cũng đã có buổi làm việc với Hải Phòng về tính hợp lý của khoản phí này.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước