Các ngân hàng Đông Nam Á đối mặt thách thức từ nợ xấu

Nhật Anh (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ bảy, ngày 09/05/2020 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa: Nikkei Asian Review

VTV.vn - Theo Nikkei Asian Review của Nhật Bản, hiện nhiều tổ chức xếp hạng tín nhiệm đã bắt đầu hạ triển vọng của các ngân hàng Đông Nam Á.

Một làn sóng nợ xấu do dịch COVID-19 gây ra đang đe dọa gây nhiều khó khăn cho các ngân hàng tại Đông Nam Á thời gian tới, thông tin trên Nikkei Asian Review của Nhật Bản.

Nhiều ngân hàng lớn trong khu vực như OCBC của Singapore đã chứng kiến lợi nhuận quý trước sụt giảm gần 40% do các điều kiện kinh tế đi xuống, trong khi 4 ngân hàng lớn của Thái Lan phải tăng mạnh dự phòng nợ xấu. Triển vọng của các hệ thống ngân hàng Malaysia và Indonesia cũng bị đặt ở mức tiêu cực.

Trước đó, IMF dự báo 5 nền kinh tế lớn nhất ASEAN sẽ sụt giảm khoảng 0,6% trong năm nay, gây sức ép lớn đối với hệ thống ngân hàng.

ECB nới lỏng quy định về vốn ứng phó rủi ro của các ngân hàng ECB nới lỏng quy định về vốn ứng phó rủi ro của các ngân hàng Nợ xấu ngân hàng liệu có tăng khi hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch? Nợ xấu ngân hàng liệu có tăng khi hỗ trợ doanh nghiệp trong mùa dịch? Các ngân hàng Mỹ đối phó với nguy cơ phá sản trong ngành năng lượng Các ngân hàng Mỹ đối phó với nguy cơ phá sản trong ngành năng lượng

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước