Các ngân hàng Mỹ có thể cắt giảm cổ tức do tỷ lệ thất nghiệp cao

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 06/04/2020 14:59 GMT+7

VTV.vn - Các ngân hàng Mỹ nhiều khả năng sẽ cắt giảm cổ tức trong năm nay do ảnh hưởng kinh tế tiêu cực của dịch COVID-19.

Tỷ lệ người Mỹ thất nghiệp cao kỷ lục, doanh nghiệp cũng gặp vô số khó khăn khiến cho ngân hàng khó thu hồi các khoản cho vay.

Nhóm ngân hàng có doanh thu từ mảng thẻ tín dụng càng lớn càng dễ bị ảnh hưởng. Khi lợi nhuận bị suy giảm, các ngân hàng như: Citigroup, JPMorgan Chase và Capital One có thể vi phạm các giới hạn của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ để sử dụng vốn cho hoạt động chia cổ tức.

Tỷ lệ tổn thất từ mảng cho vay thẻ tín dụng của ngành ngân hàng Mỹ có thể tăng gấp đôi do tác động tiêu cực của nền kinh tế.

Môi trường ở New York (Mỹ) được cải thiện nhờ biện pháp giãn cách xã hội Môi trường ở New York (Mỹ) được cải thiện nhờ biện pháp giãn cách xã hội Mỹ: Hỏa hoạn ở sân bay thiêu rụi hàng nghìn xe hơi Mỹ: Hỏa hoạn ở sân bay thiêu rụi hàng nghìn xe hơi Doanh nghiệp nhỏ của Mỹ vay 5,4 tỷ USD từ gói cứu trợ chính phủ Doanh nghiệp nhỏ của Mỹ vay 5,4 tỷ USD từ gói cứu trợ chính phủ

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước