Các nhà lập pháp Nhật đề xuất hạn chế TikTok

Thùy An-Thứ tư, ngày 29/07/2020 17:45 GMT+7

VTV.vn - Đài Truyền hình NHK đưa tin, các nhà lập pháp Nhật Bản đang kêu gọi Chính phủ hạn chế sử dụng ứng dụng mạng xã hội video TikTok.

Hãng thông tấn Reuters dẫn tin từ kênh truyền hình NHK cho hay, một nhóm nghị sĩ của đảng Dân chủ Tự do (LDP) cầm quyền do ông Akira Amari, Chủ tịch Ủy ban Nghiên cứu về Hệ thống Thuế của LDP, đứng đầu dự định sẽ đệ trình lên Chính phủ Nhật Bản đề xuất hạn chế ứng dụng chia sẻ video TikTok vào đầu tháng 9 tới. Lý do được đưa ra là lo ngại dữ liệu người dùng có thể bị rò rỉ.

Các nhà lập pháp Nhật đề xuất hạn chế TikTok - Ảnh 1.

Các nhà lập pháp Nhật đề xuất hạn chế TikTok

TikTok liên tục gặp hạn

Trước đó vào ngày 15/7, Ủy ban Truyền thông Hàn Quốc (KCC) cho biết đã phạt nền tảng chia sẻ video TikTok Pte Ltd. 186 triệu Won (155.000 USD) vì quản lý trái phép dữ liệu người dùng.

KCC cho biết, TikTok đã vi phạm các luật về viễn thông của Hàn Quốc khi thu thập dữ liệu của các thiếu niên dưới 14 tuổi mà không được phép của các bậc phụ huynh và không thông báo hợp lý cho các người dùng về việc chuyển dữ liệu cá nhân ra nước ngoài.

Theo KCC, TikTok đã thu thập trái phép 6.000 tập dữ liệu của những người dùng dưới 14 tuổi trong khi dữ liệu người dùng ở Hàn Quốc được chuyển tới các máy chủ ở Mỹ và Singapore mà không có thông báo trước đó. Công ty nghiên cứu WiseApp cho biết, TikTok có 3,4 triệu người dùng ở Hàn Quốc tính đến tháng 12/2019.

Từ tháng 10/2019, KCC đã tiến hành điều tra TikTok sau khi Mỹ thông báo phạt 5,7 triệu USD đối với TikTok hồi tháng 2/2019 vì đã thu thập trái phép dữ liệu của trẻ em.

Các nhà lập pháp Nhật đề xuất hạn chế TikTok - Ảnh 2.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang xem xét áp dụng một lệnh cấm đối với TikTok

Đầu tháng 7/2020, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đang xem xét áp dụng một lệnh cấm đối với TikTok vì vấn đề quyền riêng tư của người dùng. Trong khi Ấn Độ đã quyết định cấm ứng dụng này vào cuối tháng 6/2020 sau khi quan hệ song phương gia tăng căng thẳng.

Trước ông Trump, Ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo cũng nói với Fox News rằng đang cân nhắc nghiêm túc việc cấm TikTok.

"Chúng tôi đã nghiên cứu vấn đề này trong một thời gian dài. Về việc các ứng dụng Trung Quốc xuất hiện trên điện thoại của mọi người, tôi có thể đảm bảo rằng Mỹ sẽ buộc điều này đi đúng hướng ", ngoại trưởng Mỹ Mike Pompeo nói trên kênh truyền hình Fox News.

TikTok đang gây sốt trên toàn cầu với hơn 800 triệu người sử dụng. Nền tảng này cho phép người dùng tạo các video ngắn từ 15 giây đến 1 phút. Kể từ khi ra mắt năm 2016, ứng dụng đã được tải xuống hơn 2 tỷ lần để trở thành nền tảng truyền thông xã hội phổ biến nhất thế giới.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước