Các nước dầu mỏ hàng đầu nhất trí “đóng băng” sản lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 17/02/2016 09:57 GMT+7

VTV.vn - Ngày 16/2, trong một cuộc họp kín tại Doha, 4 nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới đã nhất trí giữ nguyên sản lượng khai thác như trong tháng 1.

Theo đó, 4 nước xuất khẩu dầu mỏ hàng đầu thế giới là Nga, Saudi Arabia, Qatar và Venezuela đã nhất trí giữ nguyên sản lượng khai thác như trong tháng 1. Động thái này được kỳ vọng sẽ giải quyết tình trạng dư cung dầu mỏ, khiến giá dầu lao dốc như hiện nay.

Cuộc họp tại Doha diễn ra sau hơn 18 tháng giá dầu giảm, với mức giá xuống dưới 30 USD/thùng lần đầu tiên trong hơn một thập niên.

Theo các chuyên gia, đà giảm của giá dầu kéo dài và sâu hơn so với dự đoán, có thể đã khiến quan điểm của các nhà sản xuất muốn bảo vệ thị phần hơn giá đang có sự xoay chuyển.

Phía Saudi Arabia cho biết việc đóng băng sản lượng ở mức của tháng 1 là đủ và các biện pháp mới để ổn định thị trường có thể được cân nhắc trong vài tháng tới, đồng thời bày tỏ hy vọng các nhà sản xuất khác sẽ chấp nhận đề xuất này.

Dự kiến, các cuộc đàm phán với Iran và Iraq - hai nước xuất khẩu dầu lớn khác sẽ diễn ra trong ngày hôm nay (17/2).

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

 

 

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước