Các nước đẩy mạnh nỗ lực tự chủ trong sản xuất chip

VTV Digital-Thứ hai, ngày 29/03/2021 19:31 GMT+7

Tình trạng khan hiếm chip ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành công nghiệp ô tô và điện tử trên toàn cầu. (Ảnh minh họa: Reuters)

VTV.vn - Giới chức các nước đang nỗ lực tự chủ trong chuỗi tự cung ứng chip thông qua chính sách hỗ trợ xây dựng một loạt các nhà máy sản xuất.

Các chính phủ trên khắp thế giới đang nỗ lực tự chủ trong chuỗi tự cung ứng chip trong bối cảnh tình trạng khan hiếm chip ảnh hưởng nghiêm trọng tới ngành công nghiệp ô tô và điện tử trên toàn cầu.

Cụ thể, chính phủ các nước Mỹ, châu Âu và Nhật Bản dự kiến chi hàng chục tỷ USD cho các nhà máy sản xuất chip tiên tiến - vốn phần lớn được đặt tại Đài Loan (Trung Quốc).

Theo các chuyên gia, một công cuộc tái cơ cấu ngành công nghiệp sản xuất chip sau nhiều thập niên có thể sẽ xảy ra khi các quốc gia nỗ lực giảm sự phụ thuộc vào nguồn cung Trung Quốc.

Ấn Độ, dù cơ sở hạ tầng sản xuất còn khiêm tốn, thậm chí vẫn được kỳ vọng có thể trở thành trung tâm thiết kế chip toàn cầu và thu hút các chương trình hỗ trợ mới.

Các nghị sĩ Mỹ đang chuẩn bị phê chuẩn khoản đầu tư 30 tỷ USD hoặc cao hơn thông qua một dự luật tài trợ cho Bộ Quốc phòng hiện nay và một loạt các biện pháp mới.

Tình hình tại châu Âu là phức tạp nhất, khi các quan chức Liên minh châu Âu đang bất đồng với các chính phủ về việc liệu châu Âu có nên tham gia vào cuộc đua tốn kém trong việc xây dựng các nhà máy sản xuất chip máy tính tiên tiến hay thúc đẩy chiến lược đang triển khai hiện nay.

Cuộc đua sản xuất chip tiếp tục nóng: Intel thách thức TSMC Cuộc đua sản xuất chip tiếp tục nóng: Intel thách thức TSMC

VTV.vn - Gã khổng lồ sản xuất chip của Mỹ Intel quyết tâm lấy lại vị trí thế trên trường toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước