Các nước Eurozone chia rẽ về kế hoạch hỗ trợ nền kinh tế

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/04/2020 10:47 GMT+7

VTV.vn - Các Bộ trưởng Tài chính khu vực đồng tiền chung châu Âu (Eurozone) vẫn chưa thể đi đến thống nhất trong việc triển khai một chiến lược chung nhằm hỗ trợ nền kinh tế.

Trong cuộc họp trực tuyến mới đây, Bộ trưởng Bộ Tài chính các nước Eurozone đã thảo luận về 3 đề xuất chính để ứng phó với khủng hoảng: Cung cấp các khoản tín dụng có thể lên tới 2% GDP các nước từ cơ chế bình ổn châu Âu; Thành lập một quỹ bảo lãnh do ngân hàng đầu tư châu Âu quản lý, có thể huy động hơn 200 tỷ Euro để đảm bảo tính thanh khoản cho các công ty; Triển khai chương trình bảo hiểm việc làm cho người lao động trị giá 100 tỷ Euro.

Ông Mario Centeno - Chủ tịch Nhóm các Bộ trưởng Bộ Tài chính Eurozone cho hay: "Những kế hoạch khẩn cấp này sẽ bảo vệ nền kinh tế và xã hội, trong bối cảnh chúng ta đang đối mặt với một cuộc suy thoái".

Tuy nhiên, vướng mắc lớn nhất lại nằm ở vấn đề phát hành trái phiếu Corona. Một số quốc gia như Tây Ban Nha, Italy và Pháp - vốn đang chịu nhiều thiệt hại vì dịch COVID-19 cho rằng các biện pháp Eurozone đưa ra là chưa đủ và kêu gọi các nước phát hành trái phiếu chung để ứng phó với các tác động kinh tế từ dịch bệnh. Tuy nhiên, đề xuất trên đã vấp phải sự phản đối từ Đức, Áo và Hà Lan - những nước không muốn gánh thêm những khoản nợ họ cho rằng không phải do sự yếu kém của mình tạo ra.

Đức cảnh báo EU đang đứng trước thách thức lớn nhất trong lịch sử Đức cảnh báo EU đang đứng trước thách thức lớn nhất trong lịch sử EU tiến gần thỏa thuận hỗ trợ tài chính ứng phó dịch COVID-19 EU tiến gần thỏa thuận hỗ trợ tài chính ứng phó dịch COVID-19 EU chuẩn bị hồi hương hơn 250.000 công dân EU chuẩn bị hồi hương hơn 250.000 công dân

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước