Các nước OPEC không thay đổi sản lượng dầu mỏ

Anh Quân (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 24/09/2018 06:00 GMT+7

Ảnh minh họa

VTV.vn - Các nước thành viên OPEC và ngoài OPEC, trong đó có Nga, đã bác bỏ đề xuất của Tổng thống Mỹ về việc tăng sản lượng dầu thô ngay lập tức nhằm hạ nhiệt thị trường dầu mỏ.

Kết thúc cuộc họp tại Algieria, Bộ trưởng Bộ Năng lượng Saudi Arabia cho biết việc tăng sản lượng dầu mỏ không cần thiết vào thời điểm này. Ông nhấn mạnh rằng các thị trường đều đang có nguồn cung thỏa đáng.

Theo Bộ trưởng Bộ Năng lượng Nga, cuộc chiến thương mại giữa Trung Quốc và Mỹ cũng như lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Iran đang tạo ra những thách thức mới cho thị trường dầu mỏ. Tuy nhiên, ông cũng khẳng định các nước không cần phải tăng sản lượng ngay lập tức.

Giá dầu thô Brent Biển Bắc đã lên tới 80 USD/thùng trong tháng 9 này là nguyên nhân khiến Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất OPEC có động thái để hạ nhiệt mặt hàng chiến lược này.

Iran khẳng định trừng phạt của Mỹ không đe dọa doanh thu dầu mỏ Iran khẳng định trừng phạt của Mỹ không đe dọa doanh thu dầu mỏ Xuất khẩu dầu mỏ của Iran sẽ giảm đáng kể trong tháng 8/2018​ Xuất khẩu dầu mỏ của Iran sẽ giảm đáng kể trong tháng 8/2018​ Mỹ siết chặt trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ của Iran Mỹ siết chặt trừng phạt xuất khẩu dầu mỏ của Iran

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước