Các “ông lớn” dầu khí toàn cầu đua nhau báo lỗ lớn

Vân Anh (t/h)-Thứ ba, ngày 04/08/2020 10:43 GMT+7

Exxon Mobil và Chevron - 2 tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ. (Ảnh: The Street Journal)

VTV.vn - Báo cáo tài chính của các tập đoàn dầu khí toàn cầu cho thấy mức độ tổn thương nghiêm trọng do cú sụp đổ nhu cầu dầu chưa có tiền lệ trước đòn giáng mạnh của COVID-19.

Tập đoàn dầu khí Shell, liên doanh của Anh và Hà Lan, ghi nhận mức lỗ ròng lớn nhất trong quý II, lên tới 18,4 tỷ USD. Tiếp đến là các ông lớn như: Total, Chevron, Exxon Mobil...

Hôm 30/7, Tập đoàn dầu khí ConocoPhillips (Mỹ) cũng báo lỗ 1 tỷ USD trong quý II. Đến 31/7, Exxon Mobil và Chevron, 2 tập đoàn dầu khí khổng lồ của Mỹ, công bố kết quả kinh doanh quý II với mức thua lỗ lần lượt 1,1 tỷ và 8,3 tỷ USD. Kết quả này tương phản với mức lợi nhuận lần lượt 3,1 tỷ và 4 tỷ USD của họ vào cùng kỳ năm 2019.

Đây là quý thua lỗ thứ 2 liên tiếp của Exxon Mobil và cũng là lần đầu tiên tập đoàn này chứng kiến hai quý thua lỗ liền nhau trong 22 năm qua. Trong quý I, Exxon Mobil ghi nhận mức lỗ 610 triệu USD.

Các “ông lớn” dầu khí toàn cầu đua nhau báo lỗ lớn - Ảnh 1.

Đại dịch COVID-19 đang phủ bóng đen lên ngành công nghiệp dầu khí toàn cầu. (Ảnh: Reuters)

Trong khi đó, Chervon ghi nhận mức lỗ 8,3 tỷ USD, đây là mức thua lỗ lớn nhất của trong ít nhất ba thập kỷ qua, chủ yếu do bút toán giảm giá trị tài sản khi giá dầu khí giảm, bồi thường cho 6.700 nhân viên bị sa thải.

Trên thị trường quốc tế, giá dầu thô tương lai giảm hơn 25% trong năm nay. Mặc dù giá dầu đã phục hồi đáng kể về quanh mức giá 40 USD/thùng, sau khi có thời điểm có giảm dưới 0 USD, nhưng hiện không một tập đoàn dầu khí toàn cầu nào có thể lạc quan về tương lai trong bối cảnh dịch COVID-19 chưa lắng dịu.

Các tập đoàn dầu khí đã cố giữ chân nhà đầu tư bằng cách chi trả cổ tức hậu hĩnh bất chấp tăng trưởng và lợi nhuận yếu đi trong thập kỷ qua. Tuy nhiên, các mức chi trả cổ tức này khó có thể duy trì trong thời kỳ dịch bệnh.

Tập đoàn dầu khí BP cắt giảm 10.000 nhân viên vì COVID-19 Tập đoàn dầu khí BP cắt giảm 10.000 nhân viên vì COVID-19

VTV.vn - Tập đoàn dầu khí BP của Anh thông báo kế hoạch cắt giảm gần 10.000 việc làm, tương đương gần 15% lực lượng lao động trên toàn cầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước