WSJ: Nhiều công ty dầu khí của Mỹ cắt giảm mạnh sản lượng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 15/04/2020 13:38 GMT+7

Một giếng dầu ở Mỹ. (Nguồn: AP)

VTV.vn - Báo Wall Street Journal (WSJ) đưa tin, công ty dầu mỏ của Mỹ Texland Chemicals LP đã quyết định đình chỉ sản xuất dầu tại tất cả các giếng dầu do nhu cầu giảm mạnh.

Đây được coi là tín hiệu đáng lo ngại với ngành dầu khí của Mỹ, bởi nhiều công ty lớn hơn như Continental Resources, Parsely Energy và đặc biệt là Exxon Mobil cũng đang có những động thái cắt giảm sản lượng, để tiết kiệm chi phí.

Theo thống kê, trong tháng trước số giàn khoan dầu tại Mỹ đã sụt giảm từ 800 xuống còn 600, trong bối cảnh giá dầu liên tục lao dốc.

Tổng thống Mỹ: OPEC+ có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 20 triệu thùng/ngày Tổng thống Mỹ: OPEC+ có kế hoạch cắt giảm sản lượng dầu 20 triệu thùng/ngày

VTV.vn - Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) và các đối tác sản xuất dầu khác, còn gọi là nhóm OPEC+, có kế hoạch cắt giảm sản lượng 20 triệu thùng/ngày nhằm hỗ trợ giá dầu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước