Các quốc gia Đông Nam Á nỗ lực thu hút đầu tư nước ngoài

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 03/06/2019 07:39 GMT+7

VTV.vn - Chiến tranh thương mại Mỹ - Trung có thể mang lại những tín hiệu tích cực cho ngành sản xuất khu vực Đông Nam Á.

Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung đang tạo ra những tác động lớn, làm dịch chuyển chuỗi cung ứng trên quy mô toàn cầu. Với tình hình hiện tại, khu vực Đông Nam Á đang được nhiều chuyên gia và nhà đầu tư đánh giá là nơi trú ẩn lý tưởng cho các doanh nghiệp. Nắm bắt thời cơ đó, Chính phủ nhiều quốc gia trong khu vực hiện đang đẩy mạnh các biện pháp nhằm thu hút vốn đầu tư nước ngoài.

Trả lời phỏng vấn báo Nikkei Asia bên lề Diễn đàn Tương lai châu Á tại Nhật Bản, Bộ trưởng Bộ Công nghiệp Indonesia Airlangga Hartato cho biết, kể từ tháng 6, nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á sẽ cung cấp một khoản thuế khấu trừ lên tới 200% cho các công ty tiến hành hoạt động nghiên cứu và phát triển (R&D) tại Indonesia, tức với mỗi 100 triệu USD đầu tư vào R&D, doanh nghiệp sẽ nhận lại khoản trợ cấp thuế 200 triệu đồng.

Một quốc gia khác là Philippines lại tập trung phát triển cơ sở hạ tầng để thu hút các doanh nghiệp nước ngoài. Theo báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng, Philippines đang đẩy mạnh mở rộng cảng biển tại Manila, đồng thời mở thêm các tuyến đường cao tốc nối liền khu vực phía Nam thủ đô đến các tỉnh dự kiến phát triển công nghiệp. Chi tiêu cho cơ sở hạ tầng dự kiến sẽ tăng lên trong năm tới, chiếm khoảng 5% GDP của Philippines.

Chính phủ Thái Lan cũng được kêu gọi cần sớm có các chính sách để thu hút các công ty nước ngoài bị ảnh hưởng bởi chiến tranh thương mại Mỹ - Trung tới đặt nhà máy tại nước này. Báo Bưu điện Bangkok dẫn khuyến cáo của các chuyên gia đó là chính sách đầu tư cần phải đủ hấp dẫn để các doanh nghiệp lựa chọn Thái Lan, không chỉ để là nơi di dời các nhà máy, mà còn phải mở rộng quy mô sản xuất so với ban đầu.

Trang tin Asean Post nhận định, chiến tranh thương mại có thể mang lại những tín hiệu tích cực cho ngành sản xuất khu vực Đông Nam Á nhưng đồng thời cũng tiềm ẩn nhiều thách thức. Chuỗi cung ứng, cơ sở hạ tầng và quỹ đất vẫn còn hạn chế và khó có khả năng hấp thụ ngay lập tức toàn bộ công suất dịch chuyển từ Trung Quốc. Đây sẽ là bài toán không dễ giải quyết với các quốc gia Đông Nam Á, đang mong muốn trở thành trung tâm sản xuất hàng đầu khu vực.

Việt Nam là 1 trong 4 thị trường đầu tư tư nhân sôi động nhất Đông Nam Á Việt Nam là 1 trong 4 thị trường đầu tư tư nhân sôi động nhất Đông Nam Á

VTV.vn - Đây là thông tin được Công ty Kiểm toán Grant Thornton Việt Nam đưa ra trong báo cáo về Triển vọng đầu tư tư nhân 2019.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước