Các rạp chiếu phim Trung Quốc "ngắc ngoải" vì COVID-19

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ ba, ngày 28/04/2020 06:23 GMT+7

VTV.vn - Thời gian gần đây, không ít rạp chiếu phim ở Trung Quốc đang phải bán bỏng ngô mà không kèm vé xem phim, cũng như cho thuê địa điểm của mình chỉ để chụp ảnh cưới.

Nguyên nhân một phần là vì người tiêu dùng đã chuyển sang xem phim trên Netflix và một số dịch vụ giải trí phát trực tuyến khác trong mùa dịch.

Các nhà phân tích dự đoán số lượng rạp phim phải đóng cửa sẽ tăng gấp đôi trong năm nay, sau khi 1/5 số rạp chiếu trong số hơn 12 nghìn 400 cụm rạp phải ngừng hoạt động trong năm ngoái. Biện pháp phong tỏa hàng loạt địa phương của chính phủ Trung Quốc đã thay đổi thói quen chi tiêu của người dân nước này. Từ mua hàng tạp hóa, làm việc, họp hành đến xem phim, hầu hết đều diễn ra trên internet.

Trong khi đó, tuần này Netflix đã báo cáo tăng 29% doanh thu trong quý I lên 5,8 tỷ USD so với cùng kỳ năm ngoái.

2.000 rạp chiếu phim Trung Quốc bị phá sản do dịch COVID-19 2.000 rạp chiếu phim Trung Quốc bị phá sản do dịch COVID-19

VTV.vn - Khoảng 2.000 rạp phim bị phá sản trong 80 ngày, nhiều "ông lớn" ngành điện ảnh Trung Quốc phải sa thải nhân sự, cắt giảm chi phí do dịch COVID-19.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước