Các tỉnh vào cuộc xử lý sốt đất ảo

VTV Digital-Thứ bảy, ngày 16/04/2022 06:16 GMT+7

VTV.vn - Trước thực trạng nhiều nhóm môi giới BĐS cố tình đăng tải thông tin không đúng về sốt đất để đẩy giá lên cao, chính quyền nhiều địa phương đã và đang vào cuộc chấn chỉnh.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng vừa phát đi cảnh báo thời gian gần đây, xuất hiện một số nhóm đối tượng có chủ ý tạo ra những đợt sốt đất ảo. Nhóm đối tượng này đưa lên mạng xã hội hình ảnh về nhu cầu, lượng người giao dịch mua, bán đất đai để tạo nên làn sóng.

Cụ thể, họ làm giá bằng cách mua đi bán lại với nhau, với chiêu trò giá ngày hôm sau tăng hơn so với ngày hôm trước, nhằm đẩy giá đất lên cao qua từng ngày để trục lợi từ việc mua bán đất đai.

Còn Sở Xây dựng tỉnh Phú Yên đã phát đi cảnh báo về việc rao bán sản phẩm dự án "ma" vì mọi thông tin trên các trang mạng liên quan đến dự án đều không đúng với quy định pháp luật.

Trước đó, Thanh tra tỉnh Lâm Đồng cũng nêu rõ thực trạng trên các trang mạng xã hội có nhiều thông tin, quảng cáo về các dự án bất động sản nhưng thực chất do một số môi giới bất động sản tự đặt tên và đăng tin quảng cáo nhằm thu hút người mua. Trên thực tế, các "dự án" này không được cơ quan có thẩm quyền cấp phép.

Chặn đứng “sốt đất”, siết đầu cơ bất động sản? Chặn đứng “sốt đất”, siết đầu cơ bất động sản?

VTV.vn - Nhiều tờ báo cho biết, giá đất tại nhiều địa phương bị thổi lên cao, thậm chí rất cao đến mức phi thực tế, trong khi nhu cầu mua thực tế rất ít.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước