Cách mạng công nghiệp 4.0 có thể thúc đẩy tăng trưởng GDP từ 7 - 16%/năm

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ tư, ngày 28/11/2018 09:25 GMT+7

VTV.vn - Thông tin trên được đưa ra tại Diễn đàn "Cách mạng công nghiệp 4.0: Kinh nghiệm quốc tế và chính sách của Việt Nam" do Viện Nghiên cứu Quản lý Kinh tế TƯ (CIEM) tổ chức.

Theo các chuyên gia, các ngành công nghiệp mới của Cách mạng công nghiệp 4.0 sẽ là động lực tăng trưởng chính của Việt Nam trong hơn 10 năm tới; đồng thời giúp các ngành khác nâng cao năng lực cạnh tranh, tăng doanh thu và phát triển dịch vụ.

Chế biến - chế tạo, bán lẻ, nông nghiệp, tài chính - ngân hàng và bảo hiểm được xem là các ngành sẽ hưởng lợi nhiều nhất.

Doanh nghiệp nghĩ gì về cách mạng công nghiệp 4.0? Doanh nghiệp nghĩ gì về cách mạng công nghiệp 4.0?

VTV.vn - Trong bài viết "Ảo ảnh bốn chấm không", doanh nhân Đinh Hồng Kỳ đã nêu lên sự quá tải của ông với truyền thông khi đề cập đến cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước