Cách thức hàng ngoại lách xuất xứ hàng hóa Việt Nam

Lưu Tuấn (Trung tâm Tin tức VTV24)-Thứ tư, ngày 14/11/2018 07:00 GMT+7

VTV.vn - Theo Tổng cục Hải quan, chỉ từ đầu năm tới nay đã phát hiện nhiều trường hợp giả xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu với nhiều thủ đoạn tinh vi.

Doanh nghiệp Trung Quốc cấu kết với doanh nghiệp Việt Nam nhập khẩu hàng hóa nhưng khi khai báo Hải quan lại là nguyên liệu, sau đó, làm giả chứng từ xuất xứ để xuất khẩu vào Mỹ.

Chưa dừng lại đó, các doanh nghiệp Trung Quốc còn bắt tay với doanh nghiệp Việt Nam lợi dụng chính sách nhập khẩu thông thoáng, để doanh nghiệp Việt Nam đứng ra nhập khẩu hàng bán thành phẩm hoặc hàng hóa đã hoàn thiện tới 90% giá trị, sau đó, đưa về Việt Nam sơ chế, gia công rồi khai báo xuất xứ Việt Nam để xuất khẩu.

Tinh vi hơn, theo các chuyên gia, doanh nghiệp Trung Quốc còn mua lại, thành lập một cơ sở sản xuất cùng lĩnh vực tại Việt Nam. Với vỏ bọc, dựng nhà xưởng, máy móc, thuê nhân công nhưng thực chất chỉ sản xuất quy mô nhỏ và nhập khẩu lượng hàng hóa lớn, thông qua công ty tại Việt Nam để tránh thuế khi xuất khẩu vào Mỹ.

Đại diện Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam cũng cho biết đã liên tục gửi công văn tới Bộ Công Thương, Tổng Cục Hải quan để đề nghị phải sớm đưa ra danh sách những hàng hóa có nhiều nguy cơ bị làm giả xuất xứ để xuất khẩu sang Mỹ. Nếu không có giải pháp ngăn chặn kịp thời, Mỹ có thể áp thuế cao với hàng hóa nhập khẩu từ Việt Nam.

Không chỉ là rủi ro bị áp thuế với từng ngành hàng của Việt Nam mà quan trọng hơn, thực trạng này gây ảnh hưởng nghiêm trọng đối với uy tín của hàng Việt, uy tín của xuất xứ Việt và chính cơ quan cấp xuất xứ tại Việt Nam.

Đại diện Cục Xuất Nhập khẩu, Bộ Công Thương đã chia sẻ những hướng giải pháp cụ thể cho vấn đề này:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước