Doanh nghiệp sắp tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa sang EU

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 02/05/2018 10:29 GMT+7

Ảnh minh họa. (Nguồn: VGP)

VTV.vn - Từ năm sau, doanh nghiệp xuất khẩu hàng hóa sang EU phải tự chứng nhận xuất xứ hàng hóa mới được hưởng chế độ ưu đãi thuế quan phổ cập.

Đây là yêu cầu bắt buộc của EU đối với một số nước, trong đó có Việt Nam.

Theo cơ chế này, trách nhiệm chứng nhận nguồn gốc của hàng hóa sẽ chuyển từ các cơ quan chuyên trách sang doanh nghiệp (hoặc nhà nhập khẩu). Điều này đồng nghĩa với việc doanh nghiệp (hoặc nhà nhập khẩu) phải tự thực hiện các thủ tục, đáp ứng các tiêu chuẩn về nguồn gốc xuất xứ và tự chịu trách nhiệm về tính chính xác.

Theo các chuyên gia thương mại, cơ chế này đem lại nhiều lợi ích trong việc giảm thiểu thời gian, chi phí giao dịch, chủ động trong phát hành hóa đơn thương mại và giúp doanh nghiệp nắm bắt những cam kết về quy tắc xuất xứ trong các FTA.

Sự thay đổi trong các quy định về nguồn gốc xuất xứ Sự thay đổi trong các quy định về nguồn gốc xuất xứ

VTV.vn - Để không mất đi thương hiệu “Made in + tên quốc gia” vốn đã được xây dựng từ lâu và cam kết chất lượng sản phẩm, nhiều thuật ngữ chi tiết hơn về xuất xứ đã được ra đời.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam TV Online.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước