Cam kết tỷ USD và những dự án trên giấy

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 22/08/2018 11:32 GMT+7

VTV.vn - Rất nhiều cam kết đầu tư khủng đã được đưa ra tại các hội nghị xúc tiến đầu tư của các địa phương. Tuy nhiên có bao nhiêu dự án được hiện thực hóa luôn là ẩn số khó đoán.

Đây là câu chuyện được bàn đến trên trang nhất báo Đầu tư số ra sáng nay (22/8). Bài báo đưa ra dẫn chứng, ở Bình Phước, Dự án Liên hợp Khu công nghiệp - đô thị Becamex - Bình Phước đã luôn được đánh giá cao, nhiều dự án đầu tư thứ cấp cam kết đầu tư vào đây. Nhưng đến nay, sau 3 năm rót vốn đầu tư, dự án vẫn đang chậm tiến độ, phần lớn diện tích đất trong quy hoạch chưa giải phóng xong mặt bằng.

Đầu năm nay, Nghệ An đã có buổi gặp mặt các nhà đầu tư. Tại đó, 26 dự án đã được trao chứng nhận đầu tư, chấp thuận chủ trương đầu tư và ký kết biên bản ghi nhớ, với tổng vốn trên 13.000 tỷ đồng.

Sau hội nghị, lãnh đạo tỉnh đã "hối thúc" các dự án đã được cấp chứng nhận đầu tư, chậm nhất đến ngày 20/6/2018 phải khởi công xây dựng. Tuy nhiên, ngoài Dự án Khu công nghiệp Hermaraj được khởi công, chưa nhiều dự án trong số này được đưa vào "bệ phóng".

Tại Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Bình Phước được tổ chức cách đây 2 ngày, Bình Phước đã trao Quyết định chủ trương đầu tư, Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư với tổng vốn lên tới trên 1 tỷ USD, cho thấy sự thành công của hoạt động xúc tiến đầu tư của tỉnh.

Báo điện tử Infonet cho biết, phát biểu tại Hội nghị , một mặt chúc mừng khoản cam kết đầu tư 1 tỷ USD vào Bình Phước là "rất ấn tượng", song Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc cũng bày tỏ băn khoăn rằng: "Giữa giấy phép và hành động có đi vào thực tế không, có nhanh không?". Thủ tướng đã yêu cầu những dự án, giấy phép này "không được nằm trên giấy".

Quay lại bài viết trên báo Đầu tư, với một thông tin đáng chú ý, vào năm 2007 (cách đây 11 năm), có tới 72 tỷ USD vốn FDI đăng ký đầu tư vào Việt Nam, nhưng quá nửa là các dự án tỷ USD diện ảo đến nay đã bị thu hồi.

Theo báo Đầu tư, đây cũng chính là lý do để các chuyên gia cho rằng, Hội nghị tổng kết 30 năm hoạt động đầu tư nước ngoài tại Việt Nam dự kiến được tổ chức vào tháng 10 tới đây sẽ cơ hội rất lớn để Việt Nam loại bỏ bớt những con số ảo, dự án ảo, đăng ký đầu tư hàng tỷ USD nhưng đến nay vẫn chưa thể triển khai.

5 dự án đường sắt đô thị đội vốn gần 5 tỷ USD 5 dự án đường sắt đô thị đội vốn gần 5 tỷ USD

VTV.vn - 5 dự án đường sắt đô thị xây dựng tại Hà Nội, TP.HCM đều nằm trong danh sách bị đội vốn nhiều nhất.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước