Cam Mỹ được nhập chính ngạch vào Việt Nam

Văn Hiếu (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 12/01/2020 17:55 GMT+7

VTV.vn - Sunkist Growers, Hiệp hội phi lợi nhuận của những người trồng cam quýt với 126 năm hoạt động tại Mỹ vừa được cấp phép xuất khẩu cam vào Việt Nam.

Như vậy, cam là trái cây tiếp theo của Mỹ được nhập chính ngạch về Việt Nam. Trước đó đã có táo, nho, anh đào, lê và việt quất.

Loại cam được xuất khẩu vào Việt Nam là cam Navel, trồng tại California, có phần cuống trái hình dạng như cái rốn, vỏ cam hơi dày, dễ bóc; múi cam vàng tươi, không hạt. Loại quả này vừa được bán ở hệ thống E-Mart, chợ đầu mối Nông sản Thực phẩm Thủ Đức và chuẩn bị lên kệ ở Vinmart.

Hiện tại, Việt Nam là thị trường nhập khẩu trái cây lớn thứ 9 của Mỹ, trong khi Mỹ cũng là thị trường lớn thứ hai nhập khẩu trái cây của Việt Nam.

Trái cây Việt cần những thay đổi để phát triển bền vững Trái cây Việt cần những thay đổi để phát triển bền vững Lợi thế của trái cây Việt Nam Lợi thế của trái cây Việt Nam Mở rộng thị trường cho trái cây nhiệt đới Mở rộng thị trường cho trái cây nhiệt đới

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước