Trái cây Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam để được hưởng lợi thuế?

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 01/08/2018 10:35 GMT+7

VTV.vn - Theo thống kê của Tổng cục Hải quan, gần như 100% trái cây như: nhãn, sầu riêng, măng cụt… được DN Việt Nam nhập khẩu từ Thái Lan để xuất khẩu sang Trung Quốc.

Theo Tổng cục Hải quan, đây được coi là hình thức tạm nhập tái xuất. Trước những băn khoăn về việc liệu có phải do trái cây Thái Lan đang bị hạn chế nhập khẩu vào Trung Quốc nên đã phải chuyển tải thông qua Việt Nam để được hưởng lợi thuế nhập khẩu, Cục Giám sát Quản lý Tổng cục Hải quan đã phủ nhận thông tin này.

Từ 1/1/2018, mức thuế đối với nhiều mặt hàng rau, quả nhập khẩu từ các nước ASEAN còn 0%. Đây là cơ hội cho các DN Việt tận dụng nguồn hàng từ các nước trong khu vực như Thái Lan. Mặc dù vậy, tính đến hết 5 tháng đầu năm, hoa quả Thái Lan mới chiếm 16% trong tổng số 1,66 tỷ USD hoa quả xuất khẩu từ Việt Nam đi các nước khác.

90 trái cây Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam là tạm nhập tái xuất 90 trái cây Thái Lan nhập khẩu vào Việt Nam là tạm nhập tái xuất

VTV.vn - Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ NN-PTNT), 90% trái cây Thái Lan nhập vào Việt Nam là tạm nhập.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước