Cần chung sức đồng lòng phục hồi kinh tế sau đại dịch

Ban Thời sự-Thứ năm, ngày 21/10/2021 19:54 GMT+7

VTV.vn - Thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội, các đại biểu đề nghị cần chung sức đồng lòng để sớm phục hồi nền kinh tế trong thời gian tới.

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng nay (21/10), Quốc hội thảo luận tại tổ về tình hình kinh tế - xã hội. Cùng với ghi nhận sự nỗ lực của Chính phủ trong điều hành, nhất là trong chỉ đạo công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19, các đại biểu cũng đề xuất nhiều giải pháp tháo gỡ những vướng mắc để thích ứng linh hoạt, an toàn với COVID-19, đặc biệt là đề nghị cần chung sức đồng lòng để sớm phục hồi nền kinh tế trong thời gian tới.

Các đại biểu đánh giá cao sự cố gắng của Chính phủ trong chỉ đạo, điều hành, đặc biệt Chính phủ đã triển khai quyết liệt, đồng bộ, sáng tạo, linh hoạt nhiều chủ trương, giải pháp để kiểm soát dịch COVID-19, góp phần thực hiện mục tiêu kép, vừa bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa duy trì phát triển kinh tế - xã hội, dần đưa nước ta trở lại trạng thái bình thường mới.

"Trong bối cảnh khó khăn như vậy, chúng tôi đánh giá rất cao sự nỗ lực điều hành của Chính phủ trong thời gian vừa qua. Chúng ta cũng biết là một Chính phủ với những đồng chí lãnh đạo đứng đầu rất mới, nhưng khi nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình hết sức khó khăn bởi dịch COVID-19, chúng tôi thấy có sự điều hành linh hoạt, kịp thời", bà Hà Thị Nga, đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Tháp, nói.

Để chủ động thích ứng với dịch bệnh và phát triển trong thời gian tới, một số đại biểu đề nghị Chính phủ cần đánh giá về sức chống chọi của doanh nghiệp Việt Nam; phân tích những khó khăn lớn nhất doanh nghiệp đang phải đối mặt hiện nay để có thêm các chính sách hỗ trợ phù hợp.

Cần chung sức đồng lòng phục hồi kinh tế sau đại dịch - Ảnh 1.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ phát biểu ý kiến. (Ảnh: Doãn Tấn - TTXVN)

"Quốc hội, Chính phủ, trung ương đã bàn với nhau để thực hiện chủ trương của Trung ương tới đây, đưa ra một chương trình tổng thể về phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội. Nhiều đồng chí nói không chỉ kinh tế, mà cả vấn đề xã hội trong quá trình chúng ta thích ứng với dịch bệnh cũng như về thời kỳ hậu đại dịch. Hai vấn đề này rất quan trọng, cử tri rất là mong muốn. Chắc chắn Quốc hội sẽ ban hành nghị quyết và nói rõ hai vấn đề này", Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh.

Công tác phòng chống COVID-19 được các đại biểu đặc biệt quan tâm trong phiên thảo luận. Ghi nhận những đóng góp vô cùng to lớn của lực lượng y tế và các lực lượng tuyến đầu chống dịch, nhiều đại biểu đề nghị cần đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng quy mô lớn trong cả nước, mở dần đối tượng tiêm chủng từ 12 - 17 tuổi và có kế hoạch tiêm cho trẻ từ 3 tuổi trở lên.

Một số đại biểu cho rằng, cùng với từng bước chủ động vaccine trong nước, cần sớm tiếp cận với các nguồn thuốc điều trị COVID-19.

Tại phiên thảo luận, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cho rằng, đối với các bệnh truyền nhiễm không được chủ quan, cần tiếp tục thực hiện tốt 5K và tiêm chủng vaccine toàn dân. Đất nước cần phải mở cửa để phục hồi kinh tế - xã hội, đây là trách nhiệm của toàn Đảng, toàn dân, Quốc hội và Chính phủ cùng chung sức đồng lòng.

ĐBQH đề xuất giải pháp phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội ĐBQH đề xuất giải pháp phòng chống dịch, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội

VTV.vn - Tiếp tục chương nghị sự kỳ họp thứ 2, sáng 21/10, Quốc hội thảo luận tại tổ về kinh tế - xã hội, công tác phòng chống dịch.


* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước