Cần có cơ chế mới cho quỹ bảo lãnh tín dụng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ tư, ngày 08/06/2016 16:12 GMT+7

VTV.vn - Dù đã có 10 năm hoạt động nhưng quỹ bảo lãnh tín dụng DN nhỏ và vừa tại TP.HCM chỉ mới bảo lãnh cho 59 doanh nghiệp vay vốn ngân hàng do hoạt động không hiệu quả.

Theo cam kết từ ngày đầu thành lập, mỗi ngân hàng thương mại trên địa bàn TP.HCM góp 5 tỷ đồng trở lên vào quỹ bảo lãnh nhỏ và vừa của thành phố. Nhưng đến nay, mới có 9 ngân hàng tham gia và tổng vốn góp chỉ trên 4 tỷ đồng, chiếm 2% vốn điều lệ của quỹ. Các ngân hàng không mặn mà vì không có cơ chế riêng thu hút họ tham gia vào quỹ bảo lãnh.

Theo TS Trần Du Lịch, một điểm vướng mắc khác là đang thiếu cơ chế chia sẻ rủi ro của ngân hàng. Hiện nay, quỹ phải hoàn trả 100% khoản nợ của doanh nghiệp được bảo lãnh nếu doanh nghiệp phá sản.

Câu chuyện về quỹ bảo lãnh TP.HCM không phải cá biệt. Cả nước hiện có 23 quỹ bảo lãnh tín dụng nhưng hoạt động cũng không hiệu quả, nơi nhiều nhất cũng chỉ bảo lãnh được 105 doanh nghiệp.

Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước