Cần có giải pháp cụ thể thúc đẩy giải ngân đầu tư công

Hạnh Vân-Thứ ba, ngày 18/04/2023 19:59 GMT+7

VTV.vn - Tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh, nhiều đại biểu đã đề nghị cần phải có giải pháp cụ thể để thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công.

Sáng nay (18/4), kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh đã thông qua nhiều tờ trình quan trọng, trong đó liên quan chủ yếu đến các dự án đầu tư công, mức thu, mua sắm trang thiết bị y tế cho các trạm y tế tuyến xã.

Theo các đại biểu, các tờ trình của UBND TP Hồ Chí Minh về thực hiện công trình giao thông, hạ tầng là hết sức cần thiết vào thời điểm này, tuy nhiên khi thực hiện, cần có kế hoạch, tránh để tình trạng các dự án không thể giải ngân vì giải phóng mặt bằng. Muốn vậy, phương thức thực hiện các dự án đầu tư công cần được thay đổi.

"Bồi thường, giải phóng mặt bằng của năm sau thì ngay trong năm nay, chúng ta phải có kế hoạch thống kê, xem xét về tính pháp lý của các hộ dân, thương thảo về giá để sang năm triển khai nhanh, thay đổi quy trình làm việc để tính hiệu quả được nâng lên, chúng ta đỡ lúng túng hơn", TS. Trần Quang Thắng, đại biểu Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh, nêu ý kiến.

Cần có giải pháp cụ thể thúc đẩy giải ngân đầu tư công - Ảnh 1.

Giải ngân đầu tư công của TP Hồ Chí Minh chưa đến 4% trong quý I (Ảnh minh họa - Ảnh: PLO)

Giải trình về những nguyên nhân dẫn đến tiến độ các dự án còn chậm, lãnh đạo Sở Giao thông vận tải thành phố cho biết, có 2 nguyên nhân chính: một là di dời hạ tầng kỹ thuật, hai là bồi thường, giải phóng mặt bằng, do đó rất cần sự phối hợp của các sở ban, ngành và chính quyền địa phương.

Chỉ tính riêng các dự án của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP Hồ Chí Minh đã được bố trí vốn là 34.000 tỷ đồng, con số kỷ lục gấp 10 lần so với những năm trước đây.

"Về việc này, thành phố đã có rất nhiều chỉ đạo để Ban giao thông nâng cao năng lực, kiện toàn cũng như là một số công việc, một số dự án lớn chúng ta phải thuê các tư vấn để quản lý dự án. Đặc biệt, bên cạnh đó chúng ta còn có các chuyên gia và thành lập các hội đồng kỹ thuật, cố vấn để hỗ trợ cho chủ đầu tư cũng như thành phố giải quyết các vướng mắc", ông Trần Quang Lâm, Giám đốc Sở Giao thông Vận tải TP Hồ Chí Minh, cho biết.

Với mức giải ngân đầu tư công chưa đến 4% trong quý I, Hội đồng nhân dân TP Hồ Chí Minh đã thực hiện nhiều cuộc giám sát về tiến độ thực hiện các dự án đầu tư công trên địa bàn thành phố. Đặc biệt thời gian tới, Bí thư Nguyễn Văn Nên cùng các lãnh đạo TP Hồ Chí Minh sẽ làm tổ trưởng các tổ công tác trực tiếp giám sát, đôn đốc tiến độ hơn 38 dự án trọng điểm.

Thủ tướng: Thúc đẩy đầu tư công góp phần đạt nhiều mục tiêu Thủ tướng: Thúc đẩy đầu tư công góp phần đạt nhiều mục tiêu

VTV.vn - Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh thúc đẩy đầu tư công, nhất là công trình trọng điểm quốc gia về giao thông, sẽ góp phần đạt nhiều mục tiêu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước