Căn hộ đắt nhất nước Mỹ về tay tỷ phú Ken Griffin

Hoàng Long (Ban Thời sự)-Chủ nhật, ngày 27/01/2019 14:53 GMT+7

Tòa nhà 220 Central Park South. Ảnh: Getty Images

VTV.vn - Căn hộ đắt nhất nước Mỹ đã có chủ. Đó là căn hộ penhouse có diện tích hơn 2.200 m2 nằm tại trung tâm thành phố New York, đã được bán với giá 238 triệu USD.

Căn penhouse này chiếm 4 tầng cao nhất của tòa nhà 220 Central Park South. Tòa nhà này nằm cạnh công viên nổi tiếng Central Park ở trung tâm thành phố New York.

Chủ nhân của căn hộ là tỷ phú 50 tuổi Ken Griffin, một nhà đầu tư bất động sản toàn cầu và chủ sở hữu của nhiều quỹ đầu tư lớn.

Hong Kong (Trung Quốc) lại có căn hộ đắt nhất châu Á Hong Kong (Trung Quốc) lại có căn hộ đắt nhất châu Á Bên trong căn hộ hàng nghìn tỷ đồng đắt đỏ nhất New York Bên trong căn hộ hàng nghìn tỷ đồng đắt đỏ nhất New York 10 thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất thế giới năm 2018 10 thành phố có giá nhà ở đắt đỏ nhất thế giới năm 2018

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước