Cần kiểm soát rủi ro đối với thị trường cho vay tiêu dùng

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/12/2018 15:26 GMT+7

VTV.vn - Tốc độ tăng trưởng cho vay tiêu dùng đang ở mức cao hơn tăng trưởng tín dụng toàn ngành, đặt ra nhiều thách thức trong việc kiểm soát các rủi ro.

Thủ tục cho vay đơn giản, giải ngân nhanh chóng, không cần thế chấp và vô số dịch vụ cũng như ưu đãi trong thị trường cho vay tiêu dùng đang nở rộ. Thủ tục đơn giản cộng thêm khách hàng quá lạc quan về dòng tiền trong tương lai, sẵn sàng tham gia nhiều chương trình vay mượn tiêu dùng vượt quá khả năng chi trả, thì rủi ro trong thị trường cho vay tiêu dùng là điều dễ hiểu.

Trong thời gian qua, một khối lượng nhỏ tín dụng phi chính thức hay tín dụng nặng lãi đã phát triển và len lỏi trong thị trường cho vay tiêu dùng, gây ảnh hưởng tới các tổ chức tài chính được cấp phép chính thức. Hiện nợ xấu cho vay tiêu dùng tại một số tổ chức tín dụng đã vượt trên 3%. Do vậy, cần phải áp dụng thêm công nghệ, nâng cao quy trình để kiểm soát chặt chẽ hơn nữa từng khoản vay.

Tư vấn chọn vay tiêu dùng cuối năm Tư vấn chọn vay tiêu dùng cuối năm

VTV.vn - Kinh nghiệm trong video clip sẽ giúp quý vị phần nào có thêm bí quyết để vay tiêu dùng trong dịp cuối năm.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước