Thị trường cho vay tiêu dùng hút vốn ngoại

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 24/12/2018 10:35 GMT+7

VTV.vn - Thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam gần đây chứng kiến thêm sự gia nhập của các nhà đầu tư nước ngoài.

Tập đoàn bán lẻ Lotte của Hàn Quốc mới đây đã chính thức lấn sân sang thị trường cho vay tiêu dùng với thương hiệu Lotte Finance. Trước đó, một số nhà đầu tư nước ngoài khác như Tập đoàn Shinhan của Hàn Quốc, Shinsei của Nhật Bản cũng rót vốn vào các công ty tài chính. Điều này phần nào cho thấy sức hấp dẫn của thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam tại thời điểm này.

Theo đại diện doanh nghiệp, Việt Nam hiện có lực lượng lao động tương đương 50 triệu người, tức là có 50 triệu người có nhu cầu chi tiêu và vay mượn, 50 triệu khách hàng tiềm năng.

Ước tính, trong 5 năm qua, mảng cho vay tiêu dùng tại các ngân hàng thương mại tăng trung bình 51%, còn tại các công ty tài chính tín dụng lên tới 76% và dự kiến vẫn sẽ tiếp tục tăng trưởng mỗi năm.

Trong 17 công ty tài chính hiện tại được cấp phép, hiện đã có tới 5 công ty sở hữu 100% vốn nước ngoài. 

Cho vay tiêu dùng dưới sức ép 4.0 Cho vay tiêu dùng dưới sức ép 4.0

VTV.vn - Các chuyên gia cũng nhấn mạnh, công nghệ thay đổi từng giờ, nên khung pháp lý không thể chờ quá lâu.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước