Cần quy định cụ thể về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 10/03/2023 11:04 GMT+7

VTV.vn - Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và đất đai liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số… là những vấn đề nhận được nhiều sự quan tâm của các đại biểu.

Mới đây, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã tổ chức hội nghị lấy ý kiến của 10 tỉnh trung du, miền núi phía Bắc vào dự Luật Đất đai (sửa đổi).

Một trong những vấn đề nhận được nhiều ý kiến đóng góp là quy định về quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, bởi trên thực tế, nhiều trường hợp người dân vẫn khó tiếp cận thông tin hoặc tham gia góp ý đối với kế hoạch sử dụng đất tại địa phương.

"Phải quy định rõ nội dung lấy ý kiến trực tiếp nhân dân về quy hoạch kế hoạch sử dụng đất ở cấp huyện cấp xã. Nhất là những cái dự án liên quan đến cái quyền sử dụng đất của các hộ gia đình trong thôn, bản, ấp, tổ dân phố", ông Đỗ Duy Thường, Ủy viên Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nói.

"Kế hoạch, quy hoạch cần phải được thông báo đến người dân, công khai đến người dân ở tận khu dân cư. Thông báo có thể bằng loa truyền thanh, hoặc bằng việc họp thôn thì người dân mới biết để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình", bà Nguyễn Tư Liên, Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt nam tỉnh Tuyên Quang, nêu ý kiến.

Cần quy định cụ thể về đất đai cho đồng bào dân tộc thiểu số - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa - Ảnh: dangcongsan.vn)

Một số đại biểu cũng đề nghị cần có quy định cụ thể đối với vấn đề đất đai liên quan đến đồng bào dân tộc thiểu số.

"Luật Đất đai cần phải có một mục riêng, trong đó có quyền của cá nhân, cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số. Ngoài luật, còn phong tục tập quán, luật tục của cộng đồng dân cư, đặc biệt là cộng đồng đồng bào dân tộc thiểu số", ông Nguyễn Văn Phúc - Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, nhấn mạnh.

"Tại khoản 3, điều 52 quy định cá nhân là dân tộc thiểu số sử dụng đất do nhà nước giao, đất theo chính sách hỗ trợ của nhà nước được quyền chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất sau 10 năm. Về vấn đề này, bản thân tôi thấy rất là băn khoăn. Bởi vì trên thực tế đã có tình trạng do nghèo đói đã có một số đồng bào dân tộc thiểu số chuyển nhượng, cầm cố đất đai sau đó không có khả năng mua lại", bà Đinh Thị Chuyên San, Phó Chủ nhiệm Hội đồng tư vấn Dân chủ Pháp luật, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn, cho biết.

Tại hội nghị, các đại biểu cũng cho ý kiến đối với các quy định về thu hồi, trưng dụng đất và cơ chế giải quyết tranh chấp trong dự luật.

Sửa Luật Đất đai: Việc điều chỉnh quy hoạch đất phải công khai, minh bạch Sửa Luật Đất đai: Việc điều chỉnh quy hoạch đất phải công khai, minh bạch

VTV.vn - Nhiều ý kiến cho rằng việc điều chỉnh quy hoạch đất như thế nào phải được thông báo công khai, có lộ trình cụ thể, minh bạch và phải công bố rõ, nói rõ lý do điều chỉnh.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV OnlineVTVGo!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước