Cần sớm xây dựng giá bán than theo thị trường

Đặng Tú (Ban Thời sự)-Thứ năm, ngày 29/11/2018 19:45 GMT+7

VTV.vn - Theo nhiều chuyên gia kinh tế, phải sớm đưa giá bán sản phẩm của các ngành thuộc lĩnh vực năng lượng, trong đó có than, theo hướng thị trường để từ đó tạo động lực cho DN.

Nguy cơ thiếu điện đang rình rập khi có nhà máy nhiệt điện phải giảm tới một nửa công suất phát điện vì nguồn than cung cấp không đủ. Đại diện Tập đoàn Công nghiệp than và Khoáng sản Việt Nam (TKV) cho biết: Năm nay, nhu cầu than của các nhà máy nhiệt điện đã tăng mạnh, trong khi giá than trong nước thấp hơn nhiều so với giá thế giới nên lượng than tiêu thụ tăng so với năm ngoái.

Tuy nhiên, đại diện TKV cũng nhận định nguồn than cung cấp cho nhiệt điện sẽ không thiếu nếu có cơ chế giá bán than gần hơn với giá thị trường.

Thiếu nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than Thiếu nhiên liệu cho các nhà máy nhiệt điện than

VTV.vn - Mỗi năm nhu cầu nguyên liệu than cho các nhà máy nhiệt điện cần khoảng 40 triệu tấn.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước