Cần xem xét cơ chế thu hút nhà đầu tư cho cao tốc Bắc Nam

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ năm, ngày 26/04/2018 16:50 GMT+7

VTV.vn - Đó là ý kiến được đại diện Ngân hàng Thế giới đưa ra tại Hội thảo về triển khai dự án cao tốc Bắc Nam sáng nay (26/4).

Để thu hút được nhà đầu tư tham gia vào các dự án đối tác công tư xây dựng tuyến cao tốc Bắc Nam, các cơ quan chức năng Việt Nam cần nghiên cứu, xem xét các cơ chế liên quan đến việc bảo lãnh doanh thu và tỷ giá ngoại tệ trong quá trình thực hiện dự án. Đó là ý kiến được đại diện Ngân hàng Thế giới đưa ra tại Hội thảo về triển khai dự án cao tốc Bắc Nam sáng nay (26/4).

Nhìn lại quá trình đầu tư các dự án BOT trong thời gian qua, chuyên gia của Ngân hàng Thế giới đánh giá, Chính phủ Việt Nam đã có những phương thức huy động vốn hiệu quả, giúp thay đổi diện mạo hạ tầng giao thông. Tuy nhiên, thực tế cũng đã phát sinh những bất cập gây rủi ro cho phương án tài chính của các nhà đầu tư. Điển hình như việc dự án phải giảm mức thu, giảm thời gian hay thậm chí tạm dừng thu phí khiến doanh thu của dự án không đạt được như tính toán ban đầu. Bên cạnh đó, việc ổn định tỷ giá ngoại tệ trong suốt chiều dài dự án cũng là mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư nước ngoài.

Theo lãnh đạo Bộ GTVT, hiện Ngân hàng Thế giới chưa đưa ra cam kết về việc cho vay vốn đầu tư dự án. Tuy nhiên, tổ chức này vẫn thường xuyên cập nhật tiến độ triển khai và sẵn sàng hỗ trợ cho các phần việc cần vốn đầu tư công để thực hiện.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước