Cảng biển tấp nập chiều cuối năm

Minh Loan (Ban Thời sự)-Thứ hai, ngày 04/02/2019 20:55 GMT+7

VTV.vn - Ở cảng biển quốc tế Tiên Sa, Đà Nẵng, vào ngày Tết, không khí làm việc còn phải khẩn trương, tăng cường hơn để việc lưu thông hàng hóa không bị gián đoạn.

Ở cảng biển này, ca làm việc đầu tiên trong ngày 30 Tết bắt đầu lúc 0h. Thế nhưng, không khí làm việc đã rất hối hả và sôi động để kịp cho tàu Yangmin2 - con tàu quốc tế lớn nhất có thể rời cảng Tiên Sa, Đà Nẵng trong sáng mùng 1 Tết để mang hàng hóa của Việt Nam đến các thị trường quốc tế. Để có những chuyến tàu thuận lợi như vậy, có rất nhiều cán bộ công nhân viên ở đây đón Tết trên cầu cảng mùa xuân này.

Dịp Tết này, lưu lượng hàng hóa qua lại cảng tăng gần 30% nhưng luôn được giải phóng kịp thời, ngoài ra, doanh nghiệp còn được hỗ trợ miễn phí lưu kho lưu bãi trong những ngày Tết.

Một năm mới đang đến, sự chuyển đổi ấy sẽ còn được nhân rộng hơn khi Tổng công ty hàng hải Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh cổ phần hóa để có thêm những bến cảng mùa xuân không nghỉ, thêm những chuyến tàu vui rời bến, góp phần đưa nền kinh tế Việt Nam tiếp tục bứt phá trong năm 2019 này.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước