Căng thẳng thương mại buộc các quỹ đầu tư điều chỉnh chiến lược

Trung tâm Tin tức VTV24-Thứ hai, ngày 18/06/2018 09:55 GMT+7

VTV.vn - Trong bối cảnh căng thẳng thương mại gia tăng, các quỹ đầu tư quốc tế đều đang cố gắng tìm kiếm những mục tiêu phù hợp, an toàn, nhằm không bị rơi vào tình trạng thua lỗ.

Một công ty có vị thế vững chắc tại thị trường nội địa và chịu tác động không quá lớn từ thuế nhập khẩu như hãng thương mại điện tử Alibaba của Trung Quốc sẽ là lựa chọn đầu tiên các quỹ đầu tư hàng đầu thế giới hướng tới.

Ông George Maris - Nhà quản lý danh mục đầu tư Quỹ Janos Henderson Global Select cho biết: "Thông tin về việc một công ty có mức tăng trưởng tốt tại thị trường nội địa sẽ giúp làm dịu đi nỗi lo về căng thẳng thương mại, nhất là khi yếu tố thuế nhập khẩu đang ngày càng trở nên quan trọng hơn trong việc ra quyết định đầu tư".

Trong khi đó, nhiều quỹ đầu tư khác lại hướng tới mục tiêu là các công ty công nghệ, dược phẩm. Quỹ Causeway International Value đã đẩy mạnh đầu tư vào các hãng dược như GlaxoSmithKLine và Takeda, còn AB International Strategic Core lựa chọn hãng công nghệ Amadeus của Tây Ban Nha.

Điểm chung của các công ty này là sở hữu những sản phẩm trí tuệ hấp dẫn người mua, ngay cả khi bị tăng thuế và không bị định giá quá cao như Amazon hay Netflix.

Ông Sammy Suzuki - Nhà quản lý danh mục đầu tư Quỹ AB International Strategic Core nói: "Luôn có những doanh nghiệp có khả năng chống chịu với việc tăng thuế nhập khẩu và căng thẳng thương mại. Việc tìm ra các công ty này để đầu tư sẽ giúp các quỹ không rơi vào tình trạng thua cuộc khi chiến tranh thương mại xảy ra".

Ngoài ra, các nhà sản xuất hàng xa xỉ cũng sẽ là lựa chọn đáng chú ý bởi theo các chuyên gia, những mặt hàng của nhóm doanh nghiệp này sẽ không chịu ảnh hưởng quá lớn từ việc chi phí thương mại toàn cầu tăng cao, đảm bảo lợi nhuận cho các nhà đầu tư.

Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết Căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc vẫn chưa thể giải quyết

Vòng đàm phán mới nhất để giải quyết những căng thẳng thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc đã kết thúc hôm 3/6 tại Bắc Kinh. Tuy nhiên, đã không có thỏa thuận nào được công bố.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước