Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung chiếm vị thế nào trong các cuộc thảo luận Davos?

Trung tâm Tin Tức VTV24-Thứ tư, ngày 23/01/2019 06:55 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn Kinh tế thế giới năm 2019 tại Davos, Thụy Sĩ bắt đầu ngày đầu tiên với một cuộc họp đáng chú ý cùng với Chủ tịch Quỹ tiền tệ Quốc tế (IMF) - bà Christine Lagarde.

Trong cuộc họp báo mở màn, bà Lagarde cảnh báo về sự chậm lại của tăng trưởng kinh tế toàn cầu trong năm nay, thậm chí còn thấp hơn dự báo đã đưa ra năm 2018. Lãnh đạo IMF cũng kêu gọi các nền kinh tế cùng nhìn về một hướng, thay vì quá tập trung vào lợi ích cá nhân.

Ngoài bà Lagarde còn có rất nhiều các chính trị gia, nguyên thủ hàng đầu thế giới xuất hiện tại Davos. Nhưng phần lớn sự chú ý lại dồn về một nhân vật thậm chí còn không có mặt ở Davos năm nay đó chính là Tổng thống Mỹ Donald Trump. Năm 2018, ông Trump được cho là "ngôi sao sáng" tại Davos. Còn năm nay, có thể Tổng thống Mỹ cũng sẽ toả sáng theo cách riêng của mình mặc dù ông và phái đoàn Mỹ không tham gia.

Vậy sự vắng mặt của Tổng thống Trump và phái đoàn Mỹ tại Davos năm nay được báo chí Mỹ nhìn nhận như thế nào? Căng thẳng thương mại Mỹ - Trung sẽ chiếm vị thế nào trong các cuộc thảo luận Davos?

Xung quanh vấn đề trên, phóng viên thường trú Đài THVN tại Mỹ sẽ phân tích cụ thể trong VIDEO dưới đây:

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam trên TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước