Diễn đàn Davos: Thu hẹp bất đồng về tự do hóa thương mại

Ban Thời sự-Thứ sáu, ngày 26/01/2018 06:00 GMT+7

VTV.vn - Diễn đàn Davos năm nay không chỉ đề cập đến các vấn đề về kinh tế mà còn có sự góp mặt lần đầu tiên của một vị Tổng thống Mỹ kể từ năm 2000.

Khu nghỉ dưỡng Davos ở Thụy Sĩ luôn là nơi diễn ra sự kiện lớn thường niên, thu hút sự quan tâm của nhiều người vào dịp đầu năm, đó là Diễn đàn Kinh tế thế giới hay còn gọi là Diễn đàn Davos.

Mối quan tâm bao trùm ở Diễn đàn Davos lần này là những lo ngại về sự nổi lên của chủ nghĩa bảo hộ, cản trở mục tiêu chung mà hầu hết các nước theo đuổi lâu nay là thúc đẩy toàn cầu hóa và tự do hóa thương mại. Các bài phát biểu của những nhà lãnh đạo châu Âu, châu Á tại Diễn đàn đều chia sẻ lo ngại này.

Bên cạnh đó, Diễn đàn Davos năm nay có sự góp mặt của ông Donald Trump. Đây là lần đầu tiên của một vị Tổng thống Mỹ tham dự Diễn đàn này kể từ năm 2000. Ông Donald Trump được dự đoán sẽ làm nóng nghị trường Diễn đàn Davos với cuộc đối đầu giữa một bên bảo vệ chủ nghĩa đa phương và tự do hóa thương mại, với một bên là nước Mỹ với học thuyết "Nước Mỹ trên hết" và chính sách bảo hộ.

Các nhà phân tích đánh giá, ông Donald Trump không đến Davos để tuyên bố thay đổi quan điểm về những vấn đề toàn cầu, cũng không để tìm kiếm cơ hội hợp tác đa phương mà để giải thích, truyền đạt tới các nhà lãnh đạo trên thế giới về quan điểm của chính quyền Mỹ hiện nay về thương mại đa phương, về các chính sách lớn của Mỹ, kêu gọi các doanh nghiệp nước ngoài đầu tư vào Mỹ. 

Ngoài ra, Diễn đàn Davos năm nay tiếp tục cho thấy vai trò của ASEAN với nền kinh tế thế giới. ASEAN là một thị trường rộng lớn và năng động, có thị trường đủ lớn cho các mô hình kinh doanh mới, có cơ hội phát triển nhanh, và đang tích cực chuẩn bị cho Cách mạng công nghiệp 4.0, sẵn sàng tiếp nhận đầu tư và hợp tác với các nước khác. 

Một điểm khác cần được nhấn mạnh là các nước ASEAN có những ngành sử dụng nhiều lao động thủ công, là những ngành sẽ bị tác động sâu rộng khi tự động hoá được đẩy lên một mức mới. Vì thế, các nước ASEAN ý thức được đầy đủ về tính cấp bách của đào tạo, về phương thức quản lý kinh tế. Đây cũng chính là một thông điệp được nhấn mạnh tại Diễn đàn kinh tế Davos năm nay.

* Mời quý độc giả theo dõi các chương trình đã phát sóng của Đài Truyền hình Việt Nam tại TV Online!

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước