Cảnh báo tình trạng cạn dòng vốn vào thị trường mới nổi

Anh Quang (Trung tâm tin tức VTV24)-Thứ năm, ngày 10/12/2015 18:37 GMT+7

VTV.vn - “Dòng vốn chảy vào các thị trường mới nổi có thể bất ngờ cạn kiệt, gây ra rào cản cho sự tăng trưởng mong manh của nền kinh tế toàn cầu”.

Đó là cảnh báo vừa được Ngân hàng thế giới WB đưa ra.

WB cho biết, tốc độ tăng trưởng của các nền kinh tế mới nổi và đang phát triển đã giảm năm thứ 6 liên tiếp. Đây được xem là nguyên nhân chính khiến cho các nhà đầu tư, không còn mặn mà với thị trường này.

Bên cạnh đó, việc Mỹ nhiều khả năng tăng lãi suất cơ bản trong cuộc họp của FED vào tuần tới cũng được đánh giá là một yếu tố khách quan, có thể khiến dòng vốn chuyển dịch tới nền kinh tế số 1 thế giới này.

Dự báo, dòng vốn đầu tư rút khỏi 30 quốc gia mới nổi trong năm nay sẽ lên tới 540 tỷ USD, mức cao nhất trong gần 3 thập kỷ qua.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước