Dòng vốn đầu tư vào các nền kinh tế mới nổi giảm 50%

Trung tâm tin tức VTV24-Thứ sáu, ngày 02/10/2015 17:41 GMT+7

VTV.vn - Dòng vốn đầu tư vào các nền kinh tế mới nổi năm 2015 sẽ giảm tới 50% - mức giảm cao nhất từ cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008.

Theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Tài chính Quốc tế tại Washington (Mỹ), dòng vốn đầu tư tại 30 quốc gia mới nổi dự báo sẽ chỉ đạt khoảng 548 tỷ USD, trong khi dòng vốn rút ra khỏi các thị trường này cũng đạt con số tương đương.

Nguyên nhân của sự sụt giảm dòng vốn đầu tư này được cho là do các nhà đầu tư đã không còn mặn mà với sự tăng trưởng nóng lên tới hai con số của thị trường các nước mới nổi, đặc biệt là từ Trung Quốc - nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới.

Bên cạnh đó, báo cáo cũng nhận định, nếu Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) tăng lãi suất và Trung Quốc tiếp tục hạ giá đồng Nhân dân tệ, dòng vốn đổ vào các thị trường mới nổi sẽ còn giảm mạnh.

Các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi các thị trường mới nổi Các nhà đầu tư ồ ạt rút vốn khỏi các thị trường mới nổi

VTV.vn - 40 tỷ USD là giá trị số tài sản tại những nền kinh tế đang phát triển mà các nhà đầu tư quốc tế đã bán chỉ riêng trong quý III năm nay.

Mời quý độc giả theo dõi Truyền hình trực tuyến các kênh của Đài Truyền hình Việt Nam.

Cùng chuyên mục

TIN MỚI

    X

    ĐANG PHÁT

    Bản tin thời tiết chào buổi sáng 3 phút trước